Ấn Độ dự kiến phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng thứ 3 vào đầu năm 2021

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn lời Quốc vụ khanh phụ trách không gian vũ trụ của Ấn Độ, Jitendra Singh ngày 6/9 cho biết nước này có thể sẽ phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng 3 (Chandrayaan-3) vào đầu năm 2021.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ "Chandrayaan-2" mang theo thiết bị GSLV-mark III-M1 rời khỏi bệ phóng tại trung tâm vũ trụ ở Sriharikota, đảo ngoài khơi bờ biển phía Nam bang Andhra Pradesh, Ấn Độ hồi tháng 7/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo dự kiến, Chandrayaan-3 sẽ thực hiện nhiệm vụ tương tự Chandrayaan-2 nhưng sẽ không có tàu quỹ đạo Mặt Trăng.

Hồi tháng 7/2019, Ấn Độ đã phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng 2 (Chandrayaan-2). Con tàu này đã đi vào quỹ đạo thành công và gửi tín hiệu về Trái Đất. Tuy nhiên, tàu đổ bộ Vikram tách ra từ Chandrayaan-2 đã thất bại trong việc hạ cánh mềm xuống cực Nam của Mặt Trăng. 

Ấn Độ cũng đang chuẩn bị cho việc lần đầu tiên đưa con người lên vũ trụ. Hoạt động huấn luyện và các thủ tục khác đang được tích cực tiến hành.

Minh Luyến (TTXVN)
Nga giải mật vật thể 'E' thám hiểm Mặt Trăng
Nga giải mật vật thể 'E' thám hiểm Mặt Trăng

Theo póng viên TTXVN tại Nga, trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm ngày phóng trạm liên hành tinh tự động (AMS) “Luna-2” (Mặt Trăng-2) – thiết bị vũ trụ đầu tiên trên thế giới hạ xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất là Mặt Trăng, Cơ quan vũ trụ LB nga - Roscosmos đã giải mật các tài liệu về chương trình “Mặt Trăng” đầu tiên của Liên Xô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN