Hoa hồng đỏ - biểu tượng của tình yêu - có thể đã từng mang sắc vàng trong quá khứ.
Một công ty khởi nghiệp tại London (Anh) đang phát triển lon đồ uống tự làm mát, có thể khiến tủ lạnh trở nên lỗi thời và trở thành xu hướng mới trong ngành đồ uống.
Sau hơn một thập kỷ miệt mài khám phá những bí ẩn của Dải Ngân hà, kính viễn vọng không gian Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã chính thức được "nghỉ hưu" vào ngày 28/3.
Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị cho lò phản ứng nghiên cứu mới và phát triển điện hạt nhân, các cơ quan liên quan đang hoàn thiện Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân, sẵn sàng cho việc triển khai Dự án Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân (CNEST) và nhà máy điện hạt nhân.
Từ ngày 31/3 tới, người dùng mạng xã hội TikTok tại Italy, Pháp và Đức sẽ được sử dụng tính năng thương mại điện tử TikTok Shop để mua các sản phẩm thông qua ứng dụng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chiều 27/3 đã diễn ra Hội thảo trực tuyến giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) "Thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong Khoa học công nghệ". Hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ hai nước vào khoa học.
Giới lãnh đạo của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới đang ra sức "thổi phồng" về công nghệ thông minh này, cho rằng sẽ có ngày AI vượt trội con người nhất là khi sẽ có trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này cho rằng đây chỉ là những chiêu trò tiếp thị.
Bộ Khoa học và Công nghệ có kế hoạch làm việc với các đơn vị thực hiện chuyển đổi số. Ngày 27/3, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) do ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Văn phòng Trọng điểm cấp Nhà nước, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với đại diện Tập đoàn CMC về việc triển khai hai nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia đang thực hiện.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975 - 20/5/2025), ngày 27/3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học "Thương mại hóa kết quả nghiên cứu: Cơ hội và giải pháp” nhằm giới thiệu một số thành tựu và kết quả nghiên cứu nổi bật trong suốt 50 năm qua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập trung chủ yếu vào giai đoạn 5 năm gần đây (2020 - 2025).
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.
Trong phiên khai mạc Tuần lễ công nghệ Anh tại Đông Nam Á diễn ra sáng 27/3, Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Ngày 26/3, kênh CNN dẫn một nghiên cứu công bố trên tạp chí GeoHealth cho biết bụi độc hại trên sao Hỏa có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của các phi hành gia trong những sứ mệnh thám hiểm tương lai.
Các nhà khoa học cho biết hiện tượng nhật thực một phần sẽ xảy ra vào ngày 29/3, kéo dài trong 4 tiếng. Những người ở khu các khu vực thuộc Bắc bán cầu có thể quan sát được hiện tượng này.
Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã và đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước.
Ngày 26/3, Trung Quốc phóng thành công vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu mới, Thiên Liệm II-04 lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên.
Ngày 26/3, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo kính viễn vọng James Webb đã lần đầu tiên ghi lại hình ảnh hiện tượng cực quang trên sao Hải Vương.
Một nghiên cứu đột phá mới đây cho thấy một loài cá mập có thể phát ra âm thanh nhiều hơn so với những gì chúng ta nghĩ trước đây.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một động lực chính của sự đổi mới, tiến bộ nhanh chóng và phát triển bền vững trên toàn thế giới.
Trong 6 năm làm việc tại Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, chàng kỹ sư trẻ Hoàng Khắc Hiếu (sinh năm 1996, Trưởng phòng Phát triển 2, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024) đã nhanh chóng ghi dấu ấn trên hành trình đưa công nghệ Việt vươn tầm quốc tế…
Với mong muốn tận dụng và biến vỏ tỏi bị bỏ đi sau khi sơ chế nông sản thành sản phẩm hữu ích, nhóm sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau thực hiện dự án NIION - Viên nén sinh khối từ vỏ tỏi.