Tổng Bí thư Lê Hồng Phong: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

20 năm hoạt động cách mạng oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Dù ở cương vị và hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện là một tấm gương sáng ngời của người cộng sản: sống vì Đảng, chết không rời Đảng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Lê Hồng Phong sinh năm 1902, cách đây tròn 120 năm.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sáng 6/9/2022, tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022), người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN