Phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Một số hành vi có thể bị phạt tù

Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn xác định một số tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, những hành vi vi phạm pháp luật phổ biến trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như trốn khỏi nơi cách ly, không khai báo y tế hay khai báo gian dối dẫn tới hậu quả làm lây lan dịch bệnh… đều là tội phạm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Phạt tù tới 12 năm với hành vi trốn cách ly, khai gian dối  khi có nguy cơ nhiễm dịch COVID-19
Phạt tù tới 12 năm với hành vi trốn cách ly, khai gian dối khi có nguy cơ nhiễm dịch COVID-19

Việc trốn khu cách ly trong khi cả xã hội đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 là điều rất đáng lên án. “Nếu biết mình có bệnh mà không chịu cách ly, để phát tán bệnh ra cộng đồng thì có thể bị phạt tù cao nhất đến 12 năm theo điều 240 Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư Nguyễn Hưng - Công ty Luật The Light nói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN