Nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non nặng 500 gram người nước ngoài

Chiều 3/1/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non nặng 500 gram người nước ngoài ở tuổi thai 25 tuần 6 ngày.

Đây là ca sinh non rất đặc biệt vì thai nhi chậm phát triển trong tử cung, còn người mẹ bị tiền sản giật và từng có 4 lần mang thai nhưng không thành công.

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đây không chỉ là kết quả của việc chăm sóc thành công sản phụ và trẻ sơ sinh của các bác sĩ sản khoa, nhi khoa, mà còn “viết” lên hy vọng, niềm tin cho các bà mẹ không may mắc các bệnh lý khó về sản phụ khoa. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Phương pháp tiếp xúc da kề da giúp tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non
Phương pháp tiếp xúc da kề da giúp tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non

Theo hướng dẫn mới cập nhật ngày 15/11 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phương pháp tiếp xúc da kề da là “chìa khóa” để tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non và trẻ nhẹ cân. Đây được xem là một bước ngoặt trong dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN