Dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại tại châu Âu

Dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại châu Âu do tác động của biến thể phụ BA.5. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất tại Pháp, Italy… Số ca mắc mới đã liên tục tăng đều đặn kể từ cuối tháng 5. Với số ca mắc trung bình trong 7 ngày đã tăng gấp 4 đến hơn 5 lần tính từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7/2022.

 
TTXVN/ Báo Tin tức
New Zealand ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.75
New Zealand ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.75

Ngày 5/7, Bộ Y tế New Zealand thông báo nước này đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.75. Phân tích trình tự gene đã xác nhận 2 ca nhiễm biến thể trên là người vừa trở về từ Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN