Châu Á vẫn là khu vực có nhiều ca mắc COVID-19 nhất thế giới

Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trong ngày có xu thế chững lại trên toàn cầu. Tuy nhiên với sự bùng phát của biến chủng Delta, một số nước như: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Anh, Brazil… vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao. Hiện châu Á vẫn là khu vực có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới với hơn 75,6 triệu ca, đứng thứ 2 là Châu Âu với gần 59,3 triệu ca, tiếp đến là khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi. Châu Đại Dương là khu vực chịu ảnh hưởng ít nhất từ đại dịch.

TTXVN/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 30/9: Toàn khối thêm 44.170 ca mắc; Số ca mắc mới ở Singapore cao kỷ lục
COVID-19 tại ASEAN hết 30/9: Toàn khối thêm 44.170 ca mắc; Số ca mắc mới ở Singapore cao kỷ lục

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 30/9, 10 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 44.170 ca mắc COVID-19 và 537 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 12.076.176 ca, trong đó 262.675 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN