Quán triệt tinh thần không để tháng Giêng là 'tháng ăn chơi'

Ngày 7/2 (tức ngày mùng 7 Tết Nhâm Dần), các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp bắt đầu trở lại làm việc sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Qua ghi nhận tại một số địa phương, tại Hà Nội nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đông đúc trở lại; các cơ quan công quyền đã mở cửa làm việc nghiêm túc nhưng vẫn thưa vắng người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan.

Chú thích ảnh
Người dân đến làm việc tại bộ phận "Một cửa" phường Phố Huế (Hai Bà Trưng).

Quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc

Đúng 7 giờ 45 phút, tất cả cán bộ các bộ phận tại phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) đã có mặt tại vị trí làm việc, lau chùi, khử khuẩn các vật dụng để 8 giờ chính thức bắt tay vào công việc chuyên môn.

Tại bộ phận “Một cửa” của phường vẫn còn cành đào nhỏ đang khoe sắc tô điểm thêm cho không gian làm việc, các bộ phận: tư pháp, văn phòng… đã có mặt sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của công dân. Là người đầu tiên đến làm việc với bộ phận “Một cửa” phường Phố Huế, bà Nguyễn Thị Dung, phố Yên Bái 2, làm thủ tục chứng tử cho mẹ đẻ. Sau vài phút chúc Tết đầu năm, cán bộ phường đã tiếp nhận hồ sơ và đến hơn 9 giờ, bà Dung đã được nhận kết quả. Bà Dung rất hài lòng khi ngày đầu năm, cán bộ phường đã bắt tay vào công việc.

Ông Phan Bá Tường, Chủ tịch UBND phường Phố Huế cho biết, ngay buổi sáng đầu tiên đi làm, lãnh đạo UBND phường đã triệu tập các bộ phận chức năng của phường, quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc, không đi chơi Tết, không du Xuân trong giờ làm việc. Đồng thời, lãnh đạo UBND phường cũng giao nhiệm vụ cho các ngành, bộ phận tập trung công tác phòng, chống dịch và tiêm mũi 3 cho người dân. Mặt khác, bám sát việc chi trả, hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Ông Phan Bá Tường nhấn mạnh thêm, bên cạnh phòng chống dịch, phường đã thành lập đoàn kiểm tra xuống các trường học trên địa bàn, kiểm tra việc vệ sinh trường lớp, công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường trong thời gian tới.  Lấy khí thế của ngày làm việc đầu năm mới, phường đang xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan của quận, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai các công việc cải tạo lại chung cư cũ trên địa bàn.

Còn ông Lê Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) thông tin, địa phương không tổ chức chúc tụng các đơn vị mà đang tập trung thực nhiệm các nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, có việc phòng, chống dịch bệnh và thu ngân sách trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Ba Vì, bên cạnh việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu năm, địa phương đã tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan về việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, công việc giao nhận quân. Đồng thời, bàn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Chú thích ảnh
Bộ phận "Một cửa" xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ở địa phương ven đô, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) cũng đã bắt tay ngay vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương ngay đầu năm mới. Theo Bí thư Đảng ủy xã Ninh Hiệp, nhiệm vụ của xã năm 2022 rất quan trọng, trong đó mục tiêu cao nhất là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng các tiêu chí xã hội, môi trường, cảnh quan đạt tiêu chuẩn từ xã lên phường vào năm 2023.

Trước mắt, trong tuần đầu tiên, tháng đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, xã Ninh Hiệp tập trung vào việc giao quân. Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Tuấn cho biết, địa phương được cấp trên giao nhiệm vụ tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ vào đầu năm 2022. Hiện nay sắp đến ngày giao quân, xã đã và đang bố trí các ban, ngành liên quan tiếp tục đến các gia đình tân binh động viên, tuyên truyền giúp các công dân yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

“Ngoài ra, chúng tôi quán triệt tới toàn bộ cán bộ, đảng viên của xã không coi tháng Giêng là tháng ăn chơi mà bắt tay vào làm việc ngay từ giờ đầu, ngày đầu của năm mới, vì nhiệm vụ của năm 2022 rất nặng nề và quan trọng. Không thể bê trễ một ngày nào trong năm thì mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhận thức được điều này, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ đã được đặt ra từ đầu năm 2022 để 'thúc' các bộ phận liên quan”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại xã Ninh Hiệp, các tiểu thương buôn bán vải, quần áo tại các chợ trên địa bàn đã mở hàng. Tuy nhiên, lượng người đến mua, bán còn ít.

Chú thích ảnh
Các tiểu thương chợ vải Ninh Hiệp (Gia Lâm) đã mở cửa bán hàng trở lại, tuy nhiên rất ít người đến mua sắm. 

Tin tưởng vào tương lai tươi sáng trong năm mới

Bên cạnh chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp của Hà Nội cũng đã trở lại làm việc. Trên các tuyến đường, các công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước, cây xanh, điện lực… đã có mặt, thực hiện các công việc thường ngày, giúp thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị làm việc không có ngày nghỉ trong suốt 365 ngày trong năm. Nhưng trong những tháng đầu năm, Công ty đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay các công việc như: nạo vét các mương, cống để chuẩn bị cho việc tiêu thoát nước mùa mưa sắp tới.

Sau Tết, nhiều cành đào, cây quất thường bị vứt ra các thùng rác, thậm chí là bỏ ngay ra vỉa hè, khiến công nhân môi trường vất vả hơn. Theo chị Nguyễn Thị Lan, công nhân môi trường Chi nhánh Đống Đa, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), hôm nay, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết nên việc thu dọn rác có vất vả hơn, vì lượng xe cộ lưu thông lớn, lượng rác nhiều hơn. Tuy nhiên, do xác định được tinh thần, cũng như nhận được sự động viên của lãnh đạo Công ty và các ban ngành, đoàn thể quận Hoàn Kiếm, anh chị em công nhân yên tâm làm việc và cam kết khắc phục khó khăn của thời tiết, hoàn thành việc làm sạch, đẹp thành phố. Ngoài thu gom rác tăng trong ngày đầu năm, nhân viên vệ sinh môi trường vẫn phải duy trì thu gom rác của các bệnh nhân F0 trên địa bàn, đây là thông nhiệm vụ quan trọng và rất khó khăn với công nhân môi trường.

Hiện tình trạng coi "tháng Giêng là tháng ăn chơi" như trước đây đã không còn. Ngược lại, hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã bắt tay vào lao động sản xuất, với quyết tâm và một khí thế mới, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Thủ đô.

Bài và ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Bắt tay ngay vào công việc, 'không để tháng Giêng là tháng ăn chơi'
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Bắt tay ngay vào công việc, 'không để tháng Giêng là tháng ăn chơi'

Ngày 7/2 - ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành dự gặp mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN