Hà Nội không còn cảnh người dân xếp hàng dài tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Sáng 15/11/2022, tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội, lượng người tập trung xếp hàng dài chờ mua xăng đã có dấu hiệu "hạ nhiệt" sau nhiều ngày quá tải.

Chú thích ảnh
Lượng người mua xăng tại cửa hàng xăng Thái Thịnh không đông như vài ngày qua. 
Chú thích ảnh
Lượng người mua xăng tại cửa hàng xăng trên phố Thái Thịnh không còn đông như những ngày qua. 
Chú thích ảnh
Không còn hình ảnh xếp hàng dài người mua xăng tại cửa hàng xăng trong khu Bách Khoa. 
Chú thích ảnh
Cửa hàng xăng phố Thanh Nhàn đã trở lại hoạt động như ngày bình thường. 
Chú thích ảnh
Cửa hàng xăng Nam Đồng không còn hình ảnh "dày đặc" như những ngày trước.
Chú thích ảnh
Cửa hàng xăng trên phố Trần Hưng Đạo sáng 15/11. 
Chú thích ảnh
Cửa hàng xăng tại Thành Công sáng 15/11. 
Tuấn Đức (TTXVN)
Điều hành xăng dầu: Cần sự chủ động từ các bộ, ngành
Điều hành xăng dầu: Cần sự chủ động từ các bộ, ngành

Theo các chuyên gia kinh tế, xăng dầu là mặt hàng quan trọng, thiết yếu đối với kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; do đó cần sự chủ động phối hợp giữa các bộ, ngành và thương nhân đầu mối nhằm có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hiện nay, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN