Nhà siêu mỏng, siêu méo không chỉ làm xấu đô thị mà còn là phép thử với tầm nhìn Hà Nội 100 năm.
Ngày 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một yêu cầu mang tính đột phá, đó là phải đổi mới công tác cán bộ từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”.
Sự thay đổi trong cách tuyên truyền của các “fanpage Nhà nước” đang “viral” phản ánh một thực tế: trong thời đại mạng xã hội, việc phát đi thông tin đúng là chưa đủ, mà còn phải biết cách để thông tin đó được người dân tiếp nhận, thậm chí chờ đón.
Tin giả, thông tin sai sự thật hay sản phẩm do AI tạo ra đang là vấn nạn trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin và tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.
Kết luận mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới, cho thấy một tư duy mới, tầm nhìn mới, là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa an cư.
Vừa đúng một năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam (BPI) và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025.
Bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã “chạm” tới cảm xúc của hàng triệu đảng viên và người dân Việt Nam.
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp hay từng cá nhân, mà đã trở thành vấn đề của môi trường kinh doanh và rộng hơn là của năng lực cạnh tranh quốc gia.
“Chiến dịch” bảo vệ tài sản trí tuệ tại Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động, nhạy bén và quyết liệt chưa từng có.
Những vết thương rách da tím thịt và cái chết thương tâm của những đứa trẻ bị bạo hành gia đình khiến cộng đồng xót xa và phẫn nộ. Cách nào để những vụ việc đau đớn và ám ảnh này không lặp lại?
Việt Nam đã và đang nỗ lực mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế, chính sách và tăng cường thực thi, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Một mô hình điều hành mới đang hình thành, trong đó bộ máy nhà nước không chỉ phản ứng với thực tiễn mà chủ động kiến tạo hệ thống phát triển, mang lại nhiều lợi ích lớn cho nhân dân.
Chuỗi hoạt động dày đặc của lãnh đạo chủ chốt gần đây cho thấy một trạng thái vận hành mới của bộ máy mới: vào việc ngay, đi thẳng vào vấn đề, hành động quyết liệt và hướng tới kết quả cụ thể.
Nhiều quyết sách kịp thời, linh hoạt và mang tính đột phá dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây đã góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân.
Không còn dừng ở những tin đồn vô danh hay các thông tin sai lệch dễ nhận diện, tin giả trong thời đại số đang khoác lên mình một “diện mạo” mới, tinh vi hơn, giống thật hơn và khó nhận biết hơn bao giờ hết.
Tình trạng lừa đảo đưa người lao động ra nước ngoài làm, với lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” vẫn diễn biến phức tạp, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu nghị quyết không chỉ đúng, mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.
Nhiệm kỳ mới của bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ 2026 - 2031 mang theo nhiều kỳ vọng lớn lao từ phía nhân dân. Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu về một đội ngũ lãnh đạo được lựa chọn thiên về kỹ trị, có tâm, có tầm, phù hợp với những định hướng phát triển bền vững của đất nước trở nên cấp thiết.
Sáng 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, mở ra một nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, với niềm tin và kỳ vọng về sự vươn lên mạnh mẽ của cả dân tộc.
Thông tin một đường dây tiêu thụ 300 tấn "thịt lợn bẩn" được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (Công ty Cường Phát) đang khiến dư luận, đặc biệt là các phụ huynh Hà Nội sôi sục lo lắng và phẫn nộ. Bởi lẽ, Công ty Cường Phát là đơn vị cung cấp thực phẩm cho khá nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô.