Một mô hình điều hành mới đang hình thành, trong đó bộ máy nhà nước không chỉ phản ứng với thực tiễn mà chủ động kiến tạo hệ thống phát triển, mang lại nhiều lợi ích lớn cho nhân dân.
Thông tin Hà Nội sẽ nghiên cứu biện pháp thu hồi 2,5 triệu xe máy cũ nát đã khiến dư luận chú ý và thể hiện sự đồng tình, ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một ý tưởng mới, táo bạo để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông; rất cần thiết đối với sự phát triển của Thủ đô.
Cùng với các giải pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm về xây dựng, buôn bán, đỗ xe… để trả lại vỉa hè cho Thủ đô, Hà Nội đang mạnh tay xử phạt cả hành vi “tè bừa, tiểu bậy” và xả rác không đúng quy định nhằm đảm bảo văn minh đô thị.
Câu chuyện lập lại trật tự vỉa hè không những không có gì mới, mà còn “xưa như trái đất”. Không biết bao nhiêu lần chính quyền Thủ đô ra quân rầm rộ, thậm chí có người dùng từ “tuyên chiến”, nhưng không ít lâu lại bỏ cuộc.
Thời gian gần đây rộ thông tin về việc khá nhiều doanh nghiệp dùng xe ô tô đắt tiền biếu tặng chính quyền một số địa phương. Việc cho và nhận quà biếu đã làm nóng dư luận về cái “lý” và cái “tình” sau những món quà biếu "khủng" .
Với tình trạng “tấc đất tấc vàng” như ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, cũng như Hà Nội, mỗi bãi giữ xe hàng tháng đã thu về tiền tỷ. Những khoản lợi không nhỏ khác từ hoạt động kinh doanh buôn bán ở vỉa hè, cũng phải được “phân phối lại” đúng nơi đúng chỗ để tồn tại… Chính vì vậy, để lập lại trật tự vỉa hè cần phải có những "bàn tay sạch".
Những thành ngữ “đánh trống bỏ dùi’, “ném đá ao bèo”, “đầu voi đuôi chuột” luôn được gắn cho những chiến dịch ra quân làm đường thông, hè thoáng, lập lại trật tự đô thị tại các thành phố lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt chú ý việc TP Hồ Chí Minh kiên quyết “đòi lại vỉa hè” bằng việc triển khai lắp barie trên vỉa hè của một số đường phố thuộc địa bàn quận 1, nhằm ngăn chặn người đi xe máy, bảo đảm an toàn cho người đi bộ, góp phần lập lại trật tự đô thị…
Cuối cùng thì vụ xe taxi chở Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) đâm gẫy đùi một học sinh lớp 2 trong sân trường đã được làm sáng tỏ và vị hiệu trưởng đã bị đình chỉ chức vụ và bị điều chuyển làm công việc khác. Tuy nhiên, dư luận chưa hài lòng với cái kết như vậy, khi mà những dấu hỏi về trách nhiệm của vị hiệu trưởng nhà trường vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Mấy ngày nay, dư luận xôn xao việc 5 cán bộ, nhân viên thuộc Phòng Quản lý hồ sơ, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đi lễ đền Mẫu tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) trong giờ hành chính và việc Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương), cùng một số viên chức, người lao động của Trung tâm đi lễ đầu năm trong giờ làm việc.
Bàng hoàng, phẫn nộ, không thể tin đó là sự thật..., là cảm nhận chung của nhiều người xem xong đoạn clip một cô giáo ở cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm dép đập vào đầu, vào mặt bé trai khiến bé ôm đầu khóc; một cô khác thì hai tay đút túi quần, thúc đầu gối vào bụng một bé khác cùng lời đe dọa “ngậm mồm”...
Ngày 21/1/2017, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng.
Thông tin từ Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 1/1/2017, Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội sẽ được ban hành.
Mạng Internet đang lan truyền clip chiếc xe ô tô biển xanh 80B đi vào đường cấm ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Khi bị một chiếc taxi chặn đầu, người điều khiển chiếc xe biển xanh vẫn ngoan cố, không chịu lùi xe, khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc.
Thêm một thông điệp mạnh mẽ về xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo, phục vụ, khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan phải đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp một năm một lần, không thanh tra kiểm tra trùng lắp, chồng chéo.
Đến thời điểm này, vừa tròn năm thứ 3 ngành y tế thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện theo Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những con số thống kê đã nói lên sự nỗ lực của ngành trong việc giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện; quy trình khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ cũng như phong cách phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế bước đầu có sự chuyển biến tích cực; quyền lợi của người bệnh đã được quan tâm hơn.
Dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, người tiêu dùng canh cánh nỗi lo hàng giả, hàng nhái, nhất là mặt hàng trái cây nhập khẩu. Với tình hình trái cây Trung Quốc tràn lan trên thị trường hiện nay, sự trà trộn về nguồn gốc, xuất xứ của trái cây nhập khẩu không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý, mà còn tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Toàn thắng cả 3 trận tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016 với tư thế đầu bảng và được giới truyền thông khu vực đánh giá rất cao, được người hâm mộ cả nước kỳ vọng.
Nghị quyết số 100/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 (ban hành ngày 18/11/2016) đã đề cập 6 nhiệm vụ mà Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Tại kỳ họp này, nhiều vấn đề hệ trọng mang tính lịch sử, chưa có tiền lệ đã được quyết định.
Phát biểu tại Lễ phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam diễn ra ngày 7/11 ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp không chỉ tạo yếu tố phát triển bền vững, mà đó còn là tài sản của doanh nghiệp, tài sản của quốc gia. Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp, mà còn là hình ảnh quốc gia.