Xây trường tiểu học ở huyện đảo Trường Sa

Công trình Trường Tiểu học Trường Sa do UBND huyện đảo Trường Sa làm chủ đầu tư, gồm 6 phòng học (từ mầm non đến lớp 5), thư viện, nhà lưu trú của giáo viên, bể chứa nước ngọt, sân chơi, khu vệ sinh…

Ảnh: phapluattp.vn


Ngày 20/10, tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, công trình Trường Tiểu học Trường Sa đã được khởi công xây dựngtrong niềm vui của quân và dân trên đảo.

Công trình Trường Tiểu học Trường Sa ra đời là kết quả từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong cả nước, kiều bào ở nước ngoài cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh phát động.


Theo kế hoạch, ngôi trường này sẽ được đưa vào sử dụng từ năm học 2013-2014.



Theo chinhphu.vn


Giao lưu 'Nhật ký Trường Sa'
Giao lưu 'Nhật ký Trường Sa'

Nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội sinh viên với biển, đảo quê hương” năm 2012, tối 21/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức giao lưu “Nhật ký Trường Sa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN