Vòng chung khảo xét duyệt Giải thưởng 'Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo'

Hướng tới kỷ niệm 39 năm Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), trong hai ngày 26 và 27/10, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức Vòng chung khảo xét duyệt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5 năm học 2020 - 2021 theo hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học, có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". 

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Điểm mới của vòng chung khảo năm học 2020 - 2021 là Hội đồng xét duyệt thực hiện theo hình thức trực tuyến. Mỗi buổi xét duyệt theo từng cấp học, Ban Tổ chức kết nối trực tuyến tới điểm cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học để Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cùng tham dự. Trong đó, cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên sẽ kết nối tới hơn 100 điểm cầu mỗi cấp học, riêng cấp trung học phổ thông kết nối tới 200 điểm cầu. 

Phát biểu tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Giám đốc Sở Trần Thế Cương cho biết, Giải thưởng không phải là chỉ việc đánh giá để kết thúc một quá trình sáng tạo mà đây sẽ là động lực để nhắc nhở các thầy, cô giáo không dừng lại, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, không ngừng sáng tạo. Vì vậy, Giải thưởng vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm đối với các nhà giáo để vừa tiếp tục phát triển bản thân, vừa lan tỏa, nhân rộng tinh thần sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô.

Trong sáng 26/10, nhiều mô hình, phương pháp đầy tâm huyết, sáng tạo của các giáo viên đã được Hội đồng xét duyệt lắng nghe, đánh giá cao và tích cực phản biện. Đó là phương pháp xây dựng website học tập mang tên “ATM hạnh phúc” để thu hút sự tập trung của học sinh trong giờ học trực tuyến của cô giáo Nguyễn Phương Thảo (Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai); Dự án “Gieo mầm từ những trang sách” của cô giáo Phạm Thị Hệ Ngân (Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) qua việc xây dựng giá sách tại lớp học và tạo cho học sinh thói quen đọc sách, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của phụ huynh và học sinh; mô hình trường học xanh - lớp học xanh, tìm kiếm tài năng, kể chuyện theo sách… của cô giáo Vũ Thị Thanh Xuân (Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ); sáng tạo xây dựng tủ sách yêu thương, khu vườn kỳ diệu của cô giáo Bùi Bích Thủy (Trường Tiểu học Tân Lập A, huyện Đan Phượng) giúp gắn kết phụ huynh với nhà trường, giúp phụ huynh hiểu con hơn…

Năm học 2020 - 2021 là năm thứ 5 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động nhằm động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các trường học, đơn vị giáo dục tiếp tục thực hiện phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”, từ đó tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên và nhân viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ thực hiện những giải pháp đổi mới, sáng tạo.

Chú thích ảnh
Quang cảnh tại điểm cầu Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trước đó, từ tháng 2 - 5/2021, Giải thưởng đã được các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học triển khai sâu rộng đến các nhà giáo. Nhiều ý tưởng giải pháp đổi mới trong quản lý, chỉ đạo dạy học, đổi mới phương pháp, xây dựng trường học hạnh phúc, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy học trực tuyến, công tác giáo viên chủ nhiệm, ứng dụng công nghệ thông tin, làm đồ dùng dạy học đã được các nhà giáo khai thác, triển khai hiệu quả. Một số Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải thưởng cấp quận, huyện tốt như: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng...  Qua các vòng khen thưởng cấp trường, cấp quận, huyện, đã có 155 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học được đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp ngành. Tại cấp ngành, Hội đồng xét duyệt đã tổ chức chấm vòng sơ loại để chọn 40 nhà giáo xét duyệt vòng Chung khảo.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 11/2021.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ngày 1/8, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN