Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014: Vẫn vừa “chung” vừa “riêng”

Dù chỉ đạo thí điểm tuyển sinh riêng từ kỳ thi ĐH, CĐ 2014, nhưng do lộ trình "chuyển đổi" là 3 năm, nên trong mùa tuyển sinh tới, Bộ GD - ĐT vẫn sẽ tiếp tục tổ chức tuyển sinh theo phương án “3 chung” (chung đề, chung đợt, chung kết quả xét tuyển - PV) cho những trường chưa đủ năng lực tổ chức thi riêng.


Vẫn tha thiết với “3 chung”


Mặc dù trước đó nhiều trường ĐH, CĐ đã yêu cầu Bộ GD - ĐT giao cho quyền tự chủ trong tuyển sinh, nhưng khi được Bộ cho phép tuyển sinh riêng ngay từ kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014, thì hầu hết các trường lại chọn phương án "an toàn" là vẫn theo "3 chung" đã.

 

Thời gian tuyển sinh riêng cần có thêm ý kiến đóng góp của các trường và phản biện xã hội.Minh Quyết - TTXVN


Duy nhất có ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định thí điểm tuyển sinh riêng, nhưng cũng chỉ triển khai ở một vài ngành học của các trường thành viên, với quy mô nhỏ. PGS. TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết: Mặc dù đã có sự chuẩn bị về tuyển sinh riêng trong 3 năm qua với việc huy động hơn 70 nhà giáo, nhà khoa học ở các trường thành viên để xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực (hay còn gọi là bài thi chuẩn hóa) với hơn 3.000 tiểu mục; trong đó kiểm tra các năng lực cốt lõi, phẩm chất của thí sinh vào học bậc ĐH và sau ĐH. Dự kiến sau khi hoàn thành bộ công cụ đánh giá năng lực, các chính sách, quy định liên quan, văn bản hướng dẫn đi kèm... và được Bộ phê duyệt, kỳ thi tuyển sinh năm 2014, trường vẫn thực hiện theo phương án “3 chung”. Đồng thời, ở mỗi trường thành viên sẽ thí điểm bằng hình thức tuyển sinh đánh giá năng lực ít nhất ở một chuyên ngành đào tạo.

Lịch thi “3 chung”

Đợt 1 dành cho các trường ĐH thi khối A, A1, V, diễn ra vào hai ngày 4 - 5/7/2014. Đợt 2: Thi ĐH khối B, C, D, N, H, T, R, M, K, diễn ra vào hai ngày 9 - 10/7/2014. Đợt 3 thi CĐ vào hai ngày 15 - 16/7/2014.

Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường tham gia kỳ thi chung do Bộ GD - ĐT tổ chức sẽ bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 10/3 đến hết ngày 10/4 (theo tuyến Sở GD&ĐT) và từ ngày 11 - 17/4/2014 (nếu nộp trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ). Thí sinh sẽ được nhận giấy báo dự thi bắt đầu từ 30/5 đến 5/6/2014. Trước 1/8/2014 với trường ĐH và trước 5/8/2014 với trường CĐ, các trường có tổ chức thi phải hoàn thành công tác chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng; trả giấy chứng nhận kết quả thi trước 10/8 và công bố điểm trúng tuyển từ 20/8/2014.


Còn Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn, PGS. TS Nguyễn Hồng Anh, thì cho rằng, trong vòng vài năm tới mà dừng toàn bộ phương án “3 chung” sẽ rất nhiều trường gặp khó khăn, bởi các trường cần có giai đoạn để chuẩn bị cho chuyển đổi. Bản thân các trường phổ thông cũng cần có sự chuẩn bị cho đổi mới này. "Để phù hợp với thực tế, khi chuyển hẳn từ “3 chung” sang thi riêng thì cần phải có sự chuyển giao, chuẩn bị, kiểm soát chặt chẽ. Tránh tình trạng quay về lối thi cũ như hàng chục năm trước đây, gây lo lắng cho xã hội. Bản thân tôi vẫn thấy chưa có phải pháp nào ổn định, tốt hơn “3 chung” trong tình hình hiện nay. ĐH Quy Nhơn sẽ chuẩn bị phương án tuyển sinh riêng trong 2 năm tới và cần có sự tham khảo với trường bạn mới hoàn thành tốt công việc này”, ông Nguyễn Hồng Anh nhấn mạnh.


Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, công tác đổi mới tuyển sinh sẽ được tính toán, kiểm soát kỹ càng. Từ năm 2014 - 2016, Bộ sẽ tổ chức kỳ thi “3 chung” để hỗ trợ những trường chưa đủ năng lực tuyển sinh và chưa hoàn thành phương án tuyển sinh riêng. Dự kiến, năm 2017, tất cả các trường sẽ tự chủ tuyển sinh. Cũng trong 2 năm đó, Bộ cũng để các nhà trường, thí sinh chuẩn bị tâm lý khi tiếp nhận những phương án tuyển sinh mới.


Bộ GD - ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh năm 2014, những trường ĐH, CĐ lựa chọn theo phương án “3 chung” sẽ vẫn thi theo 3 đợt. Danh sách các trường tuyển sinh riêng, dự kiến công bố vào ngày 10/3/2014. Các trường sẽ chỉ tổ chức tuyển sinh riêng tối đa 2 lần/năm với thời gian do Bộ GD - ĐT quy định. Hiện Bộ vẫn đang tiếp thu ý kiến từ các trường cũng như cân nhắc thời gian cụ thể cho hai đợt thi riêng này.


Cần ý kiến rộng rãi


“Đề án tuyển sinh riêng của các trường cần phải được công khai và có ý kiến rộng rãi của dư luận. Tránh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giáo viên của nhà trường trục lợi trong tổ chức luyện thi. Không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Nhất là phải đảm bảo tối đa quyền lợi cho thí sinh”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.


Theo quy định của Bộ GD - ĐT, những trường tuyển sinh riêng năm 2014 cần gửi đề án về Bộ GD - ĐT chậm nhất là 30 ngày, kể từ khi quyết định chính thức được ban hành. Căn cứ vào nội dung của đề án và ý kiến phản biện của xã hội, trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày trường nộp đề án tuyển sinh riêng hợp lệ, Bộ GD - ĐT xác nhận bằng văn bản khẳng định đề án tuyển sinh riêng của trường có đáp ứng yêu cầu quy định hay không. Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ công bố các đề án tuyển sinh riêng đã được xác nhận đáp ứng các yêu cầu quy định lên trang thông tin điện tử của Bộ GD - ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng khác để xã hội biết và giám sát.



Lê Vân

Đầu tháng 1/2014 chính thức có phương án tuyển sinh
Đầu tháng 1/2014 chính thức có phương án tuyển sinh

Những thông tin trong dự thảo tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 gần như không thay đổi. Đầu tháng 1/2014, Bộ sẽ chính thức công bố quy định tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN