Trao thưởng cho học sinh đoạt giải tin học và ngoại ngữ quốc tế

Sáng 18/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ trao thưởng cho học sinh đoạt giải Olympic Tin học châu Á và Olympic tiếng Nga quốc tế năm 2014. Ngoài phần thưởng theo quy định, các em còn được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ trao giải. Ảnh: dangcongsan


Năm nay, Olympic tiếng Nga quốc tế lần thứ 13 được tổ chức tại Moskva, Liên bang Nga từ ngày 6-11/6, thu hút hơn 200 thí sinh đến từ 30 nước tham dự. Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh tham dự thì cả 5 em đều đoạt giải với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Cụ thể, 3 Huy chương Vàng thuộc về: Em Nghiêm Bá Trí, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội (em Trí còn giành giải Nhất phần thi "Nhà đọc thơ trẻ"); Đỗ Anh Tùng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội; em Nguyễn Thị Minh Nguyệt, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định (em Nguyệt còn đoạt thêm 2 giải: Giải nhất "Nhà hùng biện trẻ" và giải Nhất phần thi đọc hiểu). Hai Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Phương Trang, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; em Dương Hồng Ngọc, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội.

Tại kỳ Olympic Tin học châu Á, tất cả các thí sinh của Việt Nam được tham gia xét giải theo quy định của Ban Tổ chức Olympic đều giành Huy chương Bạc. Đó là các thí sinh: Đỗ Xuân Việt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đỗ Ngọc Khánh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Việt Dũng, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Phan Quang Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương; Ngô Hoàng Anh Phúc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Trọng Đạt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Theo cách xếp hạng huy chương không chính thức, Việt Nam đứng thứ 7 toàn đoàn trong 29 nước tham gia.


Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho rằng ở hai cuộc thi này, Việt Nam đều được quốc tế đánh giá cao. Thứ trưởng luôn mong muốn các em học sinh đoạt giải tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để đạt được kết quả cao hơn nữa trong những kỳ thi sắp tới.


Ngọc Anh
Đoàn Việt Nam giành giải cao tại Olympic tiếng Nga quốc tế
Đoàn Việt Nam giành giải cao tại Olympic tiếng Nga quốc tế

Em Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) được trao giải nhất chung cuộc, giải nhất hùng biện và giải câu trả lời độc đáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN