TP Hồ Chí Minh: Thí sinh ‘toát mồ hôi’ với câu hỏi đếm trận đấu SEA Games 31

Sau 120 phút làm bài thi môn Toán, các thí sinh thi vào lớp 10 cho rằng đề thi môn Toán năm nay không khó, dạng đề không mới nhưng có những câu hỏi đánh đố, buộc thí sinh đọc kỹ đề thi và câu hỏi. Riêng câu hỏi ứng dụng thực tế liên quan đến SEA Games 31 hơi rắc rối.

Sáng 12/6, các thí sinh làm bài thi môn Toán cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập đối với những thí sinh thi hệ thường. Tuy đề thi Toán khó hơn so với hai đề thi trước nhưng các thí sinh đều ra về với tâm trạng rất phấn khởi.

Chú thích ảnh
Đúng 7 giờ, các thí sinh vào phòng thi và được giám thị phát giấy nháp và giấy thi.  
Chú thích ảnh
Các em vào phòng thi với tâm trạng thoải mái và phấn khởi hơn.   

Tại điểm thi trường THCS Hoa Lư (thành phố Thủ Đức), kết thúc 120 phút làm bài thi, các thí sinh ra khỏi phòng thi bàn luận rôm rả về đề thi Toán với tâm trạng rất thoải mái. Thí sinh Minh Anh, học sinh trường THCS Hoa Lư, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là một kỳ thi đáng nhớ vì ngày thi đầu tiên chính là ngày sinh nhật của em. Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Toán, Minh Anh cho biết, với đề thi Toán, Minh Anh làm được khoảng 70%, em bỏ câu 7 là câu hỏi ứng dụng thực tế đếm số trận đấu Sea Games và câu B, C của bài hình học.

Theo Minh Anh, đề thi Toán năm nay hơi đánh đố thí sinh ở một vài câu hỏi nhỏ chứ đề không khó. Với đề thi Toán này, học sinh trung bình làm được từ câu 1 đến câu 6 và câu A của bài hình học

Chú thích ảnh
 Kết thúc 120 phút thời gian làm bài thi môn Toán, các thí sinh phấn khởi ra về và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. 

“Ngày đầu mới vào nhận phòng thi em căng thẳng lắm, nhưng đến khi nhận được đề thi và làm bài thi em thấy không căng thẳng như mình nghĩ. Đặc biệt, sinh nhật em đúng vào ngày thi đầu tiên và em làm bài thi tốt ở cả hai môn thi đúng vào dịp sinh nhật mình nên em rất vui. Giờ thi xong rồi, em sẽ tổ chức mừng sinh nhật trễ cùng với gia đình và bạn bè”, Minh Anh chia sẻ.

Tương tự, thí sinh Gia Hân, học sinh trường THCS Tăng Nhơn Phú B đánh giá, so với đề thi của những năm trước thì đề thi môn Toán năm nay dễ hơn và hầu hết nằm trong chương trình ôn tập. Theo thí sinh Gia Hân, câu hỏi dễ kiếm điểm nhất là câu 1 và câu 2, còn câu khó nhất là câu B, C của bài hình bởi đây là câu này thuộc kiến thức nâng cao.

“Riêng câu hỏi thực tế em thấy không khó nhưng đọc đề và cách làm hơi rắc rối và mất thời gian. Để làm được câu này em ghi ra và đếm số trận đấu. Với đề thi này em làm được khoảng 70%”, Gia Hân cho biết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các thí sinh cũng bàn luận rôm rả về câu hỏi ứng dụng thực tế trong đề thi Toán.

Chia sẻ về ngày thi cuối của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, Gia Hân cho biết, trước ngày thi em rất căng thẳng và ôn bài rất nhiều vì sợ đề thi năm nay ra khó. Tuy nhiên, sau khi vào phòng thi và nhận đề thi môn đầu tiên xong thì em không còn căng thẳng như trước đó nữa. “Sau khi thi xong em sẽ đi chơi cùng các bạn để thư giãn bù lại những ngày căng thẳng ôn thi”, Gia Hân nói.

Nhận định về đề thi Toán năm nay, thí sinh Thanh Tâm cho rằng, đề thi năm nay không khó, các kiến thức đều nằm trong phần ôn tập nhưng đòi hỏi thí sinh phải đọc kỹ đề hơn vì có những câu hỏi đánh đố. Có 3 câu hỏi khó phân loại thí sinh, còn lại từ câu 1 - 6 thí sinh cũng không khó để kiếm điểm.

“Thi xong em cũng chưa có kế hoạch đi đâu nhưng chắc em sẽ ở nhà nghỉ ngơi và chờ điểm thi”, thí sinh Thanh Tâm cho biết.

Chú thích ảnh
Gần tới giờ kết thúc đề thi môn Toán rất đông phụ huynh đến điểm thi để đón con. 

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong buổi thi môn Toán, toàn Thành phố có 704 học sinh bỏ thi. Chiều nay, các thí sinh thi chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Thi lớp 10 TP Hồ Chí Minh: Ba thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế
Thi lớp 10 TP Hồ Chí Minh: Ba thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế

Chiều 11/6, tại buổi họp báo thông tin nhanh về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày thi đầu tiên, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do mở tài liệu ở môn Ngữ văn, một số thí sinh phải bỏ thi do bị sốt xuất huyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN