Đây là thông tin được công bố tại chương trình “Dân hỏi- Chính quyền trả lời” tháng 8 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho năm học 2026-2027”, do HĐND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 9/8.
Lớp học tại một trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hồng Giang/TTXVN
Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm mới so với các năm học trước. Thành phố dành hơn 274 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cải tạo và bổ sung điều kiện hoạt động cho các trường mới thành lập.
Liên quan đến công tác chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới, Thành phố đảm bảo trang bị cung cấp cho 100% học sinh thuộc đối tượng yếu thế ở tất cả các khối lớp và toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký, kinh phí ước khoảng 288 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: cha mẹ học sinh không bắt buộc phải mua sách bài tập, sách tham khảo. Học sinh chỉ cần sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - đây là tài liệu bắt buộc duy nhất và được Thành phố bảo đảm trang cấp cho học sinh có nhu cầu.
Trước mối quan tâm của các bậc phụ huynh Thành phố về tình hình an ninh trật tự và những vấn nạn học đường, ông Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an Thành phố đặc biệt quan tâm đến tình hình sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh.
Công an Thành phố đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Trường học an toàn không ma túy”; tăng cường kiểm soát khu vực xung quanh trường học, đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán "pod chill", thuốc lá điện tử chứa ma túy và các hành vi lôi kéo học sinh trên không gian mạng; đề nghị phụ huynh, nhà trường và cả hệ thống chính trị chung tay đẩy mạng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá các loại.
Bên cạnh đó, Công an Thành phố cũng phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật trật tự - an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy cho học sinh; khuyến cáo các bậc phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện theo quy định…
Trong khi đó, trả lời các phụ huynh về giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh học đường cho năm học mới, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố khẳng định: Sở cam kết sẽ nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn thực phẩm tuyệt đối cho học sinh, từ bữa ăn bán trú trong nhà trường cho đến khu vực xung quanh cổng trường học bước vào năm học mới 2026 - 2027.
Hiệu trưởng các trường sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn thực phẩm tại đơn vị; phải công khai minh bạch danh mục nhà cung cấp để phụ huynh cùng giám sát. Kiên quyết yêu cầu 100% đơn vị cung ứng chứng minh rõ nguồn gốc nguyên liệu; nhà trường thực hiện nghiêm kiểm thực 3 bước và lưu mẫu hằng ngày. Sở tiến hành rà soát, kiểm tra 100% các bếp ăn, căn tin, đơn vị cung cấp suất ăn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Trong năm học 2026-2027, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,62 triệu học sinh (tăng hơn 96.000 học sinh so với năm trước); hơn 126.200 giáo viên với gần 79.600 lớp học. Nhiều chính sách mới sẽ được triển khai, nổi bật là việc Thành phố đảm bảo trang bị, cung cấp sách giáo khoa cho 100% học sinh thuộc đối tượng yếu thế ở tất cả các khối lớp và toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký... Thành phố quyết tâm không chỉ bảo đảm đủ chỗ học cho mọi học sinh, mà còn tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học tập hiện đại, công bằng, hội nhập, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong giai đoạn mới.