Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Tiếp lửa đam mê cho học sinh

Kể từ khi chọn nghề dạy học, cô giáo Trần Hồng Vân đã xác định cho mình trọng trách lớn lao: Truyền cảm hứng học tập, tiếp lửa đam mê và chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa.

Cô Trần Hồng Vân nhận Giải thưởng “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ nhất năm học 2016 - 2017” của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Gặp cô giáo Trần Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) tại Lễ trao Giải thưởng “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ nhất năm học 2016  - 2017” do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tổ chức, nhìn chị duyên dáng, thướt tha trong tà áo dài màu hồng phấn, ít ai nghĩ chị lại là người có cá tính mạnh mẽ, đầy quyết đoán trong công tác dạy và học đến thế.

Kể từ khi chọn nghề dạy học, cô giáo Trần Hồng Vân đã thấy thật vinh dự, tự hào và xác định cho mình trọng trách lớn lao - đó là thay đổi từng học trò của mình thành những công dân có ích, truyền cảm hứng học tập, tiếp lửa đam mê và chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa. Với phương châm “Dạy bằng cả trái tim, học bằng cả khát vọng”, cô Vân luôn tâm niệm người giáo viên khi có một trái tim yêu nghề, mến trẻ sẽ có ý chí để sáng tạo, để phấn đấu, để cống hiến hết mình, dìu dắt những mầm non đang khao khát vươn lên mạnh mẽ, trở thành những người công dân hữu ích cho xã hội.

Với phương châm đó, trong quá trình công tác, cô luôn tự học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, khả năng quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cô có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có nhiều sáng kiến sáng tạo trong công tác quản lý, tháo gỡ khó khăn cho nhà trường. Đồng thời, cô cũng truyền tâm huyết của mình đến với từng giáo viên, bồi dưỡng được nhiều giáo viên trẻ trở thành những giáo viên vững vàng, đạt danh hiệu cao trong công tác giáo dục.

Năm học 2008 - 2009, cô được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội), trực tiếp phụ trách công tác giảng dạy. Cô Vân nhớ lại: “Khi đó, rất nhiều phụ huynh tiếc nuối khi tôi không còn tiếp tục đứng lớp. Chính từ lúc đó, tôi luôn trăn trở, mình dạy giỏi  chưa đủ, cần phải có thật nhiều giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, với học sinh bởi càng nhiều giáo viên giỏi càng nhiều học sinh có được những giờ học hay và bổ ích”.

Với mong muốn đó, trong 5 năm phụ trách hoạt động dạy và học của Trường Tiểu học Cát Linh, cô Trần Hồng Vân đã bồi dưỡng được 15 cô giáo ở 5 khối lớp đoạt giải giáo viên giỏi cấp quận (trong đó có 9 cô giáo đoạt giải Nhất, 6 cô giáo đoạt giải Nhì) và 45 cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường.

Có duyên với nghề song không phải chỉ những môn sở trường cô Vân mới xung phong mà những môn trái với tay nghề, cô Vân cũng nhiệt tình tham gia hết sức mình. “Mỗi cô giáo có những ưu và nhược điểm riêng. Để bồi dưỡng được cho các cô có được tay nghề vững vàng và đạt được thành công trong giảng dạy cũng có không ít khó khăn”, cô Trần Hồng Vân chia sẻ.

Cô giáo trẻ Nguyễn Phương Thảo, giải Nhất chuyên đề Sinh hoạt lớp cấp quận năm học 2013 - 2014 và giải nhất môn Tiếng Việt cấp quận năm học 2015 - 2016 là một ví dụ. Khi tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp quận năm học 2013 - 2014, cô mới được biên chế về trường giảng dạy được hai năm. Thêm vào đó, vốn là nhân viên ngân hàng nhưng do yêu cầu của gia đình nên dù không thích nhưng cô vẫn thi vào ngành sư phạm. Cảm nhận được khả năng phấn đấu và tâm huyết của nữ giáo viên trẻ, cô Trần Hồng Vân đã quyết định bồi dưỡng cô Thảo trở thành giáo viên dạy giỏi.

“Chị Vân đã khơi dậy niềm yêu nghề, mến trẻ, lòng hăng say với nghề bằng rất nhiều lần tâm sự, trò chuyện cùng tôi. Khi được chọn đi thi chuyên đề Sinh hoạt lớp - một chuyên đề hoàn toàn mới, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tổ chức để tăng cường công tác chủ nhiệm của giáo viên với học sinh, tôi thực sự lo lắng. Với sự giúp đỡ hết lòng của chị Vân, của khối chuyên môn, chúng tôi cùng mày mò và thống nhất quy trình tiết dạy. Quả thật, trong quá trình bồi dưỡng, tôi đã có lần rơi nước mắt, tưởng chừng bỏ cuộc trước những yêu cầu rất khắt khe của chị Vân”, cô Thảo nhớ lại.

Cũng mới về trường được hai năm, cô giáo Đỗ Thị Phương Oanh đã được cô Vân “chấm” tham gia thi giáo viên giỏi cấp quận năm học 2013 - 2014 với môn thi Thể dục. Nói về những khó khăn khi quyết định chọn giáo viên trẻ đi thi giáo viên giỏi, cô Trần Hồng Vân tâm sự: “Tôi vốn không được đào tạo chuyên ngành thể dục, vì vậy việc bồi dưỡng cho giáo viên gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ cho cả cô Oanh và bản thân. Tôi đã tìm về trường sư phạm và mời Trưởng khoa Năng khiếu - Trường Đại học Thủ đô về bồi dưỡng cho cô Oanh và cả tổ thể dục của trường. Tôi tranh thủ thu nạp thêm kiến thức về môn Thể dục. Với kiến thức chuyên môn được bồi dưỡng, cộng thêm những kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng giáo viên của tôi và sự hỗ trợ của cả Tổ Thể dục, cô giáo Oanh đã đoạt giải Nhì cuộc thi”.

Cô Trần Hồng Vân trao đổi với học sinh trong giờ thực hành tin học tại trường.

Luôn quan tâm, động viên, khích lệ giáo viên có những sáng tạo độc đáo để giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu phát triển, cô Trần Hồng Vân cũng chia sẻ với đồng nghiệp những sáng tạo và kinh nghiệm tích lũy được trong dạy học và quản lý. Nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của cô được Ban Giám hiệu Nhà trường và giáo viên hưởng ứng áp dụng. Với sự nỗ lực và tận tâm với nghề, cô Trần Hồng Vân đã đoạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp quận, giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia”.

Các giáo viên được cô bồi dưỡng đoạt giải giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận, cấp thành phố đã trở thành những nhà giáo tâm huyết, yêu nghề, vững vàng. Nhờ vậy, chất lượng học sinh từ đại trà cho đến mũi nhọn của Trường Tiểu học Cát Linh đều tăng lên. Ngoài các giải văn hóa cấp quận, cấp thành phố, Trường Tiểu học Cát Linh còn có học sinh đoạt huy chương tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Nhận xét về đồng nghiệp, cô Nguyễn Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Linh cho biết: Bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ để họ trưởng thành trong nghề nghiệp và đạt được những thành tích cao là mong muốn của nhà trường. Giờ đây, tôi thực sự yên tâm với đội ngũ giáo viên vững vàng, chắc chắn về chuyên môn. Điều đó có được nhờ sự đóng góp tâm huyết và công sức lớn của cô Vân. Chính những sáng kiến, đề tài và sự quyết đoán của cô Vân đã thắp lên ngọn lửa đam mê cống hiến ở những giáo viên trẻ, khiến họ thêm yêu nghề, mến trẻ, làm tốt hơn công tác dạy và học của nhà trường.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện trở thành thành viên chính thức Viện hàn lâm khoa học hải ngoại Pháp
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện trở thành thành viên chính thức Viện hàn lâm khoa học hải ngoại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Viện hàn lâm khoa học hải ngoại Pháp vừa tổ chức lễ kết nạp PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) trở thành thành viên chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN