Thừa Thiên – Huế: Tổng vệ sinh trường lớp, đón học sinh trở lại sau mưa ngập

Ngày 17/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 202 trường học tổ chức đón học sinh đi học trở lại sau mưa lũ. Nhiều trường khẩn trương tiến hành vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, chỉnh trang phòng học để sớm đón học sinh trở lại học tập sau những ngày nghỉ do mưa lũ.

Chú thích ảnh
Giáo viên khẩn trương lau chùi phòng học sau những ngày mưa lũ. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Mặc dù trời mưa to, nhưng các giáo viên, nhân viên trường Mầm non Phú Hội, thành phố Huế vẫn có mặt từ sớm để dọn bùn non, rác bẩn, lau chùi bàn ghế, thiết bị học tập, đồ chơi của trẻ và vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, các phòng học và nhà bếp sạch, đẹp sớm đón học sinh trở lại học bình thường.

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Phú Hội Nguyễn Thị Mai Phương cho biết, với phương châm nước rút đến đâu dọn sạch sẽ đến đó, nhà trường đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, nhân viên tổng dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học, lau chùi đồ chơi, đồ dùng vệ sinh cá nhân của các cháu, giặt và phơi khô đồ dùng, thiết bị bị ướt những ngày qua. Dự kiến ngày 18/11, trường phối hợp với ngành Y tế thực hiện phun thuốc diệt khuẩn phòng, chống dịch bệnh để sớm đón trẻ đến trường.

Hiện nay, vẫn có 366/568 trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế với hơn 155.400 học sinh chưa thể đến trường. Tại các vùng trũng, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã đã phối hợp UBND các địa phương chỉ đạo các trường học khẩn trương xử lý môi trường tại các phòng học và trong khuôn viên nhà trường, phối hợp ngành Y tế tiến hành khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh phát sinh sau lũ, sớm đón học sinh trở lại trường.

Chú thích ảnh
Các giáo viên khẩn trương dọn dẹp bùn non trên sân trường. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã gửi công văn đến các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh hoãn tổ chức tổ chức tọa đàm kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tập trung khắc phục bão lụt và chuẩn bị các điều kiện trở lại dạy học sau lũ; Sở không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà tặng chúc mừng 20/11.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 3 người chết, 2 người bị thương; gần 17.500 ngôi nhà bị ngập. Đến sáng 17/11, mức nước ngập đang giảm dần; tuy nhiên vẫn còn hơn 6.100 nhà bị ngập từ 0,2-0,6m. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động lực lượng dân quân tự vệ; đội xung kích phòng, chống thiên tai; cán bộ, nhân viên hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lũ gây ra, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lũ; chủ động thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.

Chú thích ảnh
Các đồ dùng cá nhân của học sinh được chùi dọn kĩ lưỡng, sạch sẽ. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế Đặng Văn Hòa cho biết: tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tiến tiến hành tổng dọn vệ sinh với phương châm nước rút đến đâu tổ chức dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống đến đó. Đối với các khu vực thấp trũng, ngầm tràn, địa phương tiếp tục theo dõi để cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân. Các địa phương phát huy phương châm “5 tại chỗ” quản lí người dân, hạn chế thiệt hại đáng tiếc xảy ra; tiếp tục rà soát và hỗ trợ các gia đình khó khăn với phương châm không để người dân thiếu đói khi xảy ra mưa lũ, sau lũ.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuất cứu trợ 590 thùng mì tôm, 250 bao gạo; 2 thùng lương khô hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn.

Tường Vi (TTXVN)
Ngành Giáo dục miền Trung, Tây Nguyên chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất
Ngành Giáo dục miền Trung, Tây Nguyên chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công điện gửi tới giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk về việc chủ động phòng, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN