Thi hùng biện “Trẻ em nói về Công ước quyền trẻ em”

Ngày 27/11, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) phát động cuộc thi hùng biện “Trẻ em nói về Công ước quyền trẻ em” nhằm tạo điều kiện để trẻ em thể hiện sự hiểu biết về quyền trẻ em, phát huy khả năng sáng tạo thuyết trình, hùng biện trước đám đông; đồng thời nâng nhận thức xã hội về quyền tham gia của trẻ em.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đối tượng tham gia gồm nhóm trẻ từ 7 đến dưới 16 tuổi và người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; là công dân Việt Nam đang sinh sống và học tập ở Việt Nam, nước ngoài hoặc người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.


Mỗi tác giả gửi một video clip và cần có tên riêng. Video clip dự thi phải có chất lượng tốt, thời lượng không quá 5 phút. Nội dung video không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Video dự thi không vi phạm hoặc có vấn đề về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và chưa được đăng trên bất kỳ các phương tiện thông tin đại chúng nào. Trẻ em tự lên ý tưởng và dựng video clip cho bài thuyết trình, hùng biện và gửi dự thi vào địa chỉ www.hungbien.treem.gov.



Vòng sơ khảo từ 1/1/2016 đến 5/1/2016. Ban giảm khảo sẽ chọn ra các tác phẩm qua vòng sơ khảo đê đưa lên BTC phục vụ việc bình chọn. Vòng chung khảo diễn ra từ 6/1/2016- 31/1/2016. “Thời gian nhận bài dự thi từ 1/12/2015 đến ngày 1/1/2016. Lễ công bố và trao giải thưởng vào tháng 2/2016.


Xuân Cường
Xóa bỏ tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam
Xóa bỏ tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam

Ngày 25/11, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp ngăn ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN