Tạo nền móng phát triển nguồn nhân lực chất lượng

Ngày 11/11, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, cựu học viên Trường bổ túc Văn hóa Công nông cấp II, III - Hậu Giang, lần thứ XII - 2023 nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Chú thích ảnh
Các thầy, cô giáo Trường bổ túc Văn hóa Công nông cấp II, III - Hậu Giang nhận quà tri ân tại buổi họp mặt. 

Trường bổ túc Văn hóa Công nông cấp II, III được thành lập năm 1976 trên cơ sở các trường được thành lập trong kháng chiến chuyển về như: Trường Thiếu sinh quân, thiếu nhi quân đội, Trường Lê Văn Tám, Trường Nguyễn Việt Hồng, Trưởng bổ túc Văn hóa Công nông của một số địa phương nhằm nâng cao trình độ văn hóa cho đội ngũ cán bộ và con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa từ các gia đình truyền thống cách mạng. Nhiệm vụ của trường là dạy chữ hệ bổ túc văn hóa đến hết cấp III.
 
Tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang ghi nhận, biểu dương công lao của quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên và cựu học viên của trường đã có những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của các địa phương: Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng... trong thời gian qua và hiện nay.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Hậu Giang đạt được hôm nay là kế thừa và phát triển những thành quả tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và Trường bổ túc Văn hóa Công nông cấp II, III - Hậu Giang nói riêng. Qua 14 năm hoạt động, tập thể thầy và trò nhà trường đã đoàn kết, nêu cao tinh thần “dạy tốt, học tốt”, đào tạo trên 2.000 học viên tốt nghiệp, tạo nền móng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng của các địa phương. Nhiều cựu học viên giữ vị trí lãnh đạo ở Trung ương và địa phương.

Các thế hệ cựu học viên trưởng thành là nhờ quý thầy giáo, cô giáo tâm huyết với nghề, bằng tình thương và trách nhiệm đã khổ công truyền đạt kiến thức, tạo nền móng vững chắc cho học viên. Buổi họp mặt là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, thăm hỏi, tri ân công ơn thầy cô, cán bộ, công nhân viên của trường; đồng thời, là dịp để các anh, chị cựu học viên gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau phấn đấu vươn lên trong công tác và trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. 

Phát biểu ôn lại truyền thống nhà trường, Bí thư Thành ủy Vị Thanh Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Ban liên lạc Trường bổ túc Văn hóa Công nông cấp II, III Chi hội tỉnh Hậu Giang cho rằng, việc Trường bổ túc Văn hóa Công nông ra đời thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc và các gia đình đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, đào tạo, cung cấp cán bộ cho trước mắt và chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
 
Đến cuối năm 1989, trường đã kết thúc vẻ vang sứ mệnh lịch sử của mình. Qua 14 năm hoạt động (giai đoạn 1976 - 1989), trường đã đào tạo trên 2.000 học viên tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp II và cấp III. Trong những năm trường hoạt động, điều kiện của đất nước và địa phương còn rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn về mọi mặt, nhưng với ý thức và nhiệt tình cách mạng, thầy và trò đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Với truyền thống cách mạng của gia đình và tinh thần hiếu học, cùng với sự chăm lo của thầy cô, nhà trường, hầu hết các học viên đã tích cực học tập và rèn luyện. Kết quả, nhiều năm liền trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến cấp tỉnh”, nhiều lớp đạt danh hiệu “Tập thể học sinh Xã hội chủ nghĩa”. Tỷ lệ học viên tốt nghiệp cấp III nhiều năm đạt 100% và tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học đạt khá cao so với các trường phổ thông trung học (có lớp đạt 90%) và có rất nhiều học viên trúng tuyển thủ khoa trong các kỳ thi. Một số học viên tiêu biểu xuất sắc được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi ghế nhà trường.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tri ân, đồng hành cùng thầy cô trong sự nghiệp 'trồng người'
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tri ân, đồng hành cùng thầy cô trong sự nghiệp 'trồng người'

Chiều 10/11, tại thành phố Đồng Hới, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Công ty Phát hành Báo chí Trung ương thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thầy cô”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN