Sinh viên “đắt sô” ngày Tết

Những ngày áp Tết, trong khi bạn bè đồng trang lứa tất tả về quê ăn Tết thì không ít sinh viên lựa chọn cho mình một việc làm tại thành phố như: Tiếp thị, bán hàng, quảng cáo, giao hàng Tết...


Nhiều sinh viên cho biết, ngoài mục đích chính là tạo thu nhập trang trải cho bản thân thì còn mục đích nữa là “đi làm có ý nghĩa hơn việc ở nhà đi chơi, tụ tập nhiều”…

Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày khai trương cửa hàng bán các loại hoa phục vụ Tết, Nguyễn Long (sinh viên thuộc bộ môn rau hoa cây cảnh, ĐH Nông nghiệp I Hà Nội) đang rất tất bật và hồi hộp với các khâu chuẩn bị như: Trang trí địa điểm thuê bán hàng, quảng cáo trên mạng Internet hay vận chuyển các loại hoa đến địa điểm bán.

Nhìn vào vườn hoa lan đang e ấp, Long tự tin: “Chúng tôi tự tay chăm sóc cũng như đảm bảo về kỹ thuật cho khách hàng với các loại hoa được ưa chuộng phục vụ Tết như: Ly (vàng, hồng), tulip (vàng, đỏ, cà rốt và đỏ viền vàng) hay hoa lan. Tất cả những hoa này đều được trồng trong nhà lưới với môi trường tốt”.

Theo Long cùng bạn bè, trồng và bán hoa dịp Tết là dịp để họ tiếp cận với người dân, qua đó có những kinh nghiệm thực tế. “Sản phẩm của mình tự làm ra, tự tay đưa đến người tiêu dùng rất có ý nghĩa đối với sinh viên”- một sinh viên nói.

Bán hàng là việc mà nhiều sinh viên lựa chọn làm thêm trong dịp Tết. Ảnh: Lê Phú


Khác với nhóm sinh viên có “của nhà trồng được” mang đi bán thì nhiều sinh viên tự quảng cáo mình trên những trang tìm việc làm. Dạo một vòng qua các trang mạng như Vietnamworks (trang tìm kiếm việc làm), hay rao vặt trên mạng những dòng nội dung như: “Cần tìm việc làm part time” (bán thời gian) dịp Tết hay “Sinh viên cần tìm việc full time mùa Tết”… được đăng thông tin trước Tết cả tháng.

Sinh viên Ngô Cảnh (năm thứ 3, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết: “Với thời gian khá rảnh rỗi, mình đã đăng quảng cáo tìm việc trên mạng cách đây hai tháng. Tuy nhiên, công việc tìm được hiện nay lại là do mối quan hệ quen biết, một là nhận đi giao hàng cho một bách hóa và đi bán hoa cùng nhóm bạn”.


Cảnh cũng cho biết thêm, để “mua hoa tận gốc và bán tận ngọn” thì nhóm bạn đã đặt một vườn hoa hồng ở Tây Tựu (Từ Liêm) cách thời gian Tết một tháng, đến 25 âm lịch là nhận hoa mang đi bán. “Thời gian không chạy ở chợ hoa thì em sẽ đi giao hàng đến tận nhà theo lịch của chủ cửa hàng. Tính sơ sơ, Tết này em sẽ có khoảng 3 triệu đồng “dắt” lưng rồi”- Cảnh vừa cười vừa nói.

Khác với công việc chạy đôn chạy đáo của các bạn nam, một số bạn nữ lại có việc làm nhàn hơn. Mai Hương (sinh viên năm thứ hai ĐH Ngoại thương Hà Nội) đang làm công việc quảng cáo cho một hãng trà sữa.


Công việc của Hương rất đơn giản, mặc bộ đồ quảng cáo của công ty và pha trà mời khách vào siêu thị. Hương cho hay: “Để trúng tuyển vào vị trí này không phải dễ vì phải có ngoại hình cao hơn 1m60 và có gương mặt “được được” và tươi cười. Mỗi ngày đứng làm việc thế này em được 200.000 đồng, chưa kể ăn trưa”.

Các công ty, cửa hàng cũng tranh thủ tìm lao động, "nhắm" tới đối tượng là sinh viên qua các trang mạng. Để chuẩn bị cho dịp Tết đông khách, Công ty TNHH Thương mại Phú Nam Toàn (TP Hồ Chí Minh) đã phải đăng thông tin tìm sinh viên làm việc Tết với thù lao 100.000 đồng/8 tiếng.


Công việc là phục vụ nhà hàng thức ăn nhanh, cơm trưa văn phòng với thời gian từ 6 giờ 30 đến 14 giờ 30 (10 giờ 30 - 11 giờ 30 được nghỉ trưa tại quán) từ 23 đến 29 tết âm lịch. Anh Tuấn, một nhân viên của công ty cho biết: “Sau khi thông tin được đăng trên mạng một ngày, tôi đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại của các bạn sinh viên đến từ các trường khác nhau”.

Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Quang Trung đăng thông tin cần tuyển từ 200 - 300 sinh viên nam bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) từ ngày 18 âm lịch đến ngày mùng 4 âm lịch. Mỗi ca làm việc được trả từ 120.000 - 200.000 đồng.

Để có một việc làm Tết nhiều sinh viên đã tự quảng cáo nhu cầu tìm việc của mình trước Tết từ 1 - 2 tháng. Sinh viên Nguyễn Long (ĐH Nông nghiệp I) tâm sự: “Việc kiếm tiền dịp Tết khá nhọc nhằn, vất vả nhưng đây là niềm vui và hành trang để chúng em vững tin hơn khi ra trường”.

Lê Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN