Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Tạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy giáo dục và đào tạo

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 và thực hiện kết luận số 51- KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được Bộ GD - ĐT tổ chức hôm qua (23/1), tại Hà Nội, thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ rõ yêu cầu việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 (phê duyệt 6/2012) phải bám sát vào Chiến lược phát triển nhân lực đất nước 2011 - 2020, Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt trước đó 7/2011 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm đổi mới, Việt Nam có bản Chiến lược và Quy hoạch nhằm phát huy lợi thế về nguồn lực nhân lực của Việt Nam, về cơ cấu dân số vàng để từ đó đưa đất nước phát triển nhanh hơn.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: Từ nhiều năm nay, quy mô giáo dục của nước ta chậm đổi mới, quy hoạch phát triển nhân lực hoặc quy hoạch giáo dục thường chậm hơn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và triển khai Kết luận 51/LT/TW phải nhằm góp phần tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy giáo dục và đào tạo. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ cần đổi mới chính sách sử dụng nhân lực trong khu vực nhà nước, từ khâu tuyển dụng, trả lương, thăng tiến. Cần đổi mới công tác đánh giá cán bộ giáo viên trong các cơ sở giáo dục trên cơ sở hiệu quả lao động, tránh cào bằng và chỉ dựa vào bằng cấp. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đầu tư trước. Phải phát triển nguồn nhân lực cao nhằm đáp ứng thị trường lao động thời kỳ hội nhập. Về giáo dục đại học, trong bối cảnh quá nhiều trường và đa dạng như hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước cần giúp người dân nhận biết rõ hơn về chất lượng nhà trường thông qua việc thực hiện Đề án về phân tầng các trường đại học.


Thực hiện Kết luận 51-KL/TW, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiến hành thảo luận rộng rãi trong toàn ngành nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết để đóng góp, xây dựng lộ trình toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo. Tháng 7/2013 Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ hoàn thiện, trình Ban cán sự Đảng Chính phủ Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dự kiến tại Hội nghị Trung ương 8 sẽ xem xét và thông qua Nghị quyết về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Vì vậy, theo Phó Thủ tướng, từ nay đến thời điểm đó là cơ hội Vàng để toàn ngành giáo dục tập hợp và tranh thủ sự quan tâm của cả hệ thống chính trị vào cuộc phát triển giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thời gian tới phải tập trung giải quyết cơ bản 3 vấn đề còn tồn tại là: chấn chỉnh các khoản thu ngoài quy định trong trường học, khắc phục dạy thêm, học thêm tràn lan; kiên trì khắc phục tiêu cực trong thi cử.


Hoàng Hoa - Ngọc Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN