Phát triển mạng lưới cộng đồng lãnh đạo, học giả các trường Đại học Đông Nam Á

Ngày 28/7, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Kết nối và Phát triển mạng lưới cộng đồng lãnh đạo, học giả các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN Consortium for Innovation and Research-ACIR). Diễn đàn nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2023 lần thứ 12.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phát biểu.

Tham dự có các nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số từ các trường Đại học lớn ở các nước: Anh, Ba Lan, Hàn Quốc, Ireland và đại diện lãnh đạo viện nghiên cứu, trường Đại học đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Nội dung của Diễn đàn xoay quanh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm kết nối, xây dựng và phát triển cộng đồng học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học Đông Nam Á, nhằm cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với tên gọi là Diễn đàn Kết nối và Phát triển mạng lưới cộng đồng lãnh đạo, học giả các trường Đại học Đông Nam Á.

Tại Diễn đàn, ông Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng khẳng định, Diễn đàn do trường khởi xướng và được cộng đồng các nhà khoa học, các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á đánh giá cao, cùng với sự hỗ trợ tích cực của tổ chức KOICA, các nhà khoa học Hàn Quốc, Anh, Ba Lan, Ireland... Việc thành lập Diễn đàn sẽ quy tụ, kết nối được cộng đồng học giả, các nhà nghiên cứu và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, thực hiện các dự án giữa các trường Đại học, viện nghiên cứu trong khu vực.

Diễn đàn tập trung vào 4 điểm quan trọng và các hoạt động của ASEAN Consortium gồm: Tạo diễn đàn Kết nối và phát triển bền vững, hiệu quả mạng lưới cộng đồng lãnh đạo, học giả các trường Đại học Đông Nam Á; nghiên cứu về hoạt động đổi mới sáng tạo; đề xuất và thực hiện các dự án chung quốc tế; liên kết đào tạo.

Chú thích ảnh
Học giả trình bày tham luận tại Diễn đàn. 

Ông Huỳnh Công Pháp hy vọng, với khởi đầu mới, đây là nơi hội tụ và cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhằm tăng cường sự hợp tác, đóng góp cho sự phát triển bền vững trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho khu vực ASEAN. Diễn đàn sẽ phát triển số thành viên qua từng năm và là một cộng đồng học giả có năng lực tốt để sẵn sàng kết nối, hợp tác với các cộng đồng học giả Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ... nhằm thúc đẩy phát triển, hội nhập quốc tế về khoa học, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực cho các trường Đại học Đông Nam Á.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 7 đơn vị thành viên đầu tiên tham gia thành lập Cộng đồng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo khu vực ASEAN sẽ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn. Đại diện lãnh đạo của 7 đơn vị thành viên đầu tiên này sẽ là thành viên của Ban điều hành Diễn đàn. Các thành viên thống nhất triển khai hoạt động chung như đồng chủ trì tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo thông qua trao đổi giảng viên, sinh viên và các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp khác.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 7 đơn vị thành viên đầu tiên tham gia thành lập Cộng đồng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo khu vực ASEAN. 

Dịp này, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác song phương với Trường Đại học Công nghệ King Mongkut, Thái Lan về hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Học giả Campuchia đề cao vai trò của Việt Nam trong củng cố đoàn kết nội khối
Học giả Campuchia đề cao vai trò của Việt Nam trong củng cố đoàn kết nội khối

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thạc sĩ Uch Leang, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), chuyên gia về Việt Nam, đã nêu bật những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong việc duy trì sự thống nhất, đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), phục vụ cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN