NXB Giáo dục Việt Nam hỗ trợ hơn 366.000 bản SGK cho học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỷ đồng, tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, trao biển tặng sách giáo khoa cho bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PV

Ngày 4/12, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên đã trao tặng sách cho các trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.  

Nhằm góp phần hỗ trợ các em học sinh cũng như ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình trao tặng sách giáo khoa cho học sinh các trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ của tỉnh.  

Tại chương trình, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỷ đồng tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (hai đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) đã hỗ trợ 17.093 bản sách tiếng Anh, trị giá hơn 771 triệu đồng.  

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, chia sẻ: Thời gian qua, những diễn biến bất thường của thời tiết đã gây mưa lớn kéo dài, sạt lở đất, lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đợt lũ lụt này không chỉ làm hư hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất của nhiều trường học, mà còn khiến hàng trăm nghìn học sinh bị mất sách vở, đồ dùng học tập, ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và sinh hoạt.  

Trước những khó khăn đó, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch trao tặng sách, nhằm chung tay hỗ trợ, chia sẻ cùng các em học sinh và thầy cô nơi đây. Chương trình trao tặng sách lần này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngành giáo dục và với học sinh. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam hy vọng các em sớm ổn định tinh thần, tiếp tục học tập tốt hơn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Duy Nhâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trao biển tặng sách Tiếng Anh cho đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.  Ảnh: PV

Thay mặt cho lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh, bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ. Đồng thời khẳng định, đây là nguồn hỗ trợ hết sức ý nghĩa, kịp thời để giúp các em học sinh sớm ổn định việc học sau đợt thiên tai vừa qua.  

Cùng với việc ủng hộ sách cho tỉnh Đắk Lắk, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn đang hỗ trợ với tinh thần khẩn trương nhất cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai và một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đảm bảo không học sinh nào thiếu sách giáo khoa, giúp các em nhanh chóng ổn định việc học tập.  

Trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở vật chất trường học cũng như sách vở, đồ dùng học tập của học sinh. Nhiều em rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh sớm có đủ sách giáo khoa để tiếp tục việc học.

Chương trình trao tặng sách không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp gắn bó mật thiết với ngành giáo dục, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng. Những cuốn sách được trao đi hôm nay không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là thông điệp của niềm tin và hy vọng, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng lũ vững bước tới trường.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Chủ trương miễn phí sách giáo khoa là một bước tiến, thể hiện bản chất xã hội nhân văn
Chủ trương miễn phí sách giáo khoa là một bước tiến, thể hiện bản chất xã hội nhân văn

Ngày 17/11, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN