Muôn kiểu chống rét cho học sinh

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sáng 25/1 đồng loạt giảm sâu dưới 10 độ C. Nhiều phụ huynh đã phải nghỉ làm để ở nhà trông con, số khác thì gửi… hàng xóm hoặc bất đắc dĩ vẫn phải đưa con đến trường vì không có ai trông. Các trường học đã có phương án chủ động để tránh rét cho học sinh.

Phụ huynh lao đao vì tiết trời giá rét ở miền Bắc.

Theo bản tin lúc 6 giờ sáng ngày 25/1 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ khu vực Hà Nội là 7,7 độ C. Theo kế hoạch trước đó, học sinh mầm non và tiểu học ở Hà Nội và một số nơi có nhiệt độ dưới 10 độ C được nghỉ. Những nơi dưới 7 độ C, học sinh THCS không phải đến trường.

Mặc dù biết trước lịch nghỉ này nhưng không ít phụ huynh vẫn phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Anh Nguyễn Quân (phường Phương Mai, Hà Nội) cho biết: “Dự đoán được việc này, tôi đã chủ động xin phép nghỉ làm từ ngày hôm trước để trông đứa nhỏ đang học mầm non. Vợ tôi vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, nghỉ một ngày thì được chứ vài ngày thì thật gay go vì những ngày cuối năm này rất nhiều việc cần giải quyết”.

Đồng cảnh này chị Nguyễn Thị Yến, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, trường mầm non và tiểu học của hai con tôi đều cách nhà 3km. Với thời tiết này tôi buộc phải cho hai cháu nghỉ học và mẹ cũng phải nghỉ theo để đảm bảo sức khỏe cho các con.

Nhưng cũng có những phụ huynh vẫn tìm được địa điểm trông con thay vì phải đưa con tới trường. Chị Phạm Thị Hiền (Tòa nhà NO6, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Ngay từ những ngày đầu của đợt rét, khi thấy tình hình rét kéo dài, tôi đã tính chỗ gửi cháu. Nhà hàng xóm có bác giúp việc cũng trông trẻ tầm tuổi con mình, tôi đã sang nói chuyện và rất may gia đình họ đồng ý.

Vì cùng tầng chung cư, lũ trẻ lại hay qua lại với nhau, nên con tôi rất vui vẻ khi từ sáng sớm được đưa sang nhà hàng xóm chơi. Trưa tôi về cho ăn và cho ngủ, chiều lại đưa sang. Kế hoạch này được một số gia đình cùng khu rất ủng hộ và giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn”.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh ở Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy vẫn đưa con đến trường bởi địa điểm nhà gần trường và không còn cách nào khác là phải gửi con để đi làm. Bởi theo quy định, nhà trường vẫn nhận học sinh nếu phụ huynh có nhu cầu. Nhiều trường mầm non tại đây như Mầm non Liễu Giai, Mầm non, tiểu học Thăng Long Kidmart, Sakura Montesori, trường mầm non Happy Smile, trường mầm non KHC… vẫn sẵn sàng cơ sở vật chất để đón học sinh trong những ngày giá rét. Mọi hoạt động của các giáo viên, nhân viên vẫn diễn ra bình thường.

Theo quan sát, những trường như Mầm non Happy Smile, Sakura Montesori thì ở các lớp học đã được lát sàn gỗ, cửa kín kín gió, bật điều hòa nóng nhưng ở khu vực trường này đều có thêm thảm để học sinh được giữ ấm. Các nhân viên phục vụ, bảo vệ được huy động để đảm bảo học sinh được ở trong khu vui chơi trong nhà an toàn.

Bài và ảnh: Lê Vân
Phụ huynh chủ động theo dõi thời tiết để cho con em nghỉ học
Phụ huynh chủ động theo dõi thời tiết để cho con em nghỉ học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công điện đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động đối phó cho học sinh nghỉ học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN