Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Lãnh đạo thành phố kiểm tra, động viên thí sinh

Ngày 18/6, gần 107.000 thí sinh của Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 với hai môn thi: Ngữ văn (buổi sáng) và Ngoại ngữ (buổi chiều).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Thanh Tùng /TTXVN

Vào buổi sáng thi môn Ngữ văn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố năm học 2022-2023 đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi ở các Trường Trung học phổ thông: Chu Văn An (quận Tây Hồ), Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) và Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).

Theo báo cáo của lãnh đạo các điểm thi, trong buổi thi đầu tiên, công tác tổ chức kỳ thi diễn ra đúng tiến độ. Các điểm thi đều bảo đảm đầy đủ các điều kiện tốt nhất cho thí sinh ngay từ phía ngoài cổng, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an, thanh niên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm thi.

Tại các điểm thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài và chấp hành nghiêm túc quy chế thi. Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cũng đề nghị các cán bộ coi thi thường xuyên nhắc nhở các thí sinh thực hiện đúng quy chế thi đã được phổ biến trước đó. Ông Chử Xuân Dũng cũng đồng thời nhắc nhở cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế thi và tuyệt đối không được chủ quan, cần tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (quận Tây Hồ), nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến từ sáng sớm, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19, một số thí sinh còn tranh thủ ôn bài trước khi vào điểm thi.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An là một trong những điểm thi có quy mô lớn của thành phố Hà Nội với 39 phòng thi, hơn 800 thí sinh. Đáng chú ý, tại đây có 2 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi. Hai thí sinh này được điểm thi bố trí ngồi thi tại phòng thi riêng với đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy có 28 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng. Ghi nhận đến sáng 18/6, điểm thi không có thí sinh nào diện F0.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
'Mùa xuân nho nhỏ' của nhà thơ Thanh Hải vào đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội
'Mùa xuân nho nhỏ' của nhà thơ Thanh Hải vào đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội

Sáng 18/6, thí sinh thi lớp 10 Hà Nội đã hoàn thành bài thi Ngữ văn, với thời gian làm bài 120 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN