Khẳng định vai trò đào tạo quan trọng hàng đầu của Quân đội

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.

Dự lễ khai giảng có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và các học viện, nhà trường: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân… cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan, chiến sỹ Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, Học viện Kỹ thuật Quân sự là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam; là nơi đào tạo ra những kỹ sư, cán bộ chỉ huy, quản lý có trình độ cao trong các ngành khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng; phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội, các ngành kinh tế quốc dân. Học viện cũng đào tạo hàng ngàn học viên quốc tế, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia.

Trong suốt quá trình phát triển, Học viện luôn phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đóng góp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhấn mạnh việc tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị, bước vào năm học mới 2017 - 2018, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Học viện cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; khẳng định vị trí, vai trò trung tâm đào tạo quan trọng hàng đầu của Quân đội và đất nước; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn kết nghiên cứu với đào tạo, phát triển công nghiệp quốc phòng, các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm của Nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên sâu nên được tập trung nguồn lực đầu tư để làm chủ, cải tiến, sáng tạo công nghệ, sản phẩm phục vụ nhu cầu của Quân đội và nền kinh tế quốc dân.

Thiếu tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, với hơn 50 năm truyền thống, Học viện đã có nhiều đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Hàng vạn cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, sau đại học sau khi tốt nghiệp về công tác tại các đơn vị trong toàn quân đã trở thành lực lượng nòng cốt, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kỹ thuật của Quân đội.


Nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, giảng viên, học viên trong Học viện có ý nghĩa khoa học, thực tiễn cao. Năm học 2016 - 2017, học viên, sinh viên của Học viện tham gia các cuộc thi Olympic Tin học, Toán học, Vật lý, Cơ học, Tiếng Nga đạt được hơn 100 giải đồng đội và cá nhân. Hoạt động khoa học công nghệ của Học viện luôn gắn liền với việc thiết kế, chế tạo, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật trong toàn quân.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đại diện cán bộ, giảng viên, học viên Học viện khẳng định sẽ phát huy truyền thống; nỗ lực xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu, rèn luyện, sinh hoạt mẫu mực trong năm học mới 2017 - 2018; góp phần khẳng định, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em theo Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN