Hưng Yên: Chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Tỉnh Hưng Yên đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Các khâu tổ chức cho kỳ thi được triển khai thực hiện chu đáo để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chú thích ảnh
Giáo viên và học sinh trường THPT Hưng Yên ôn tập môn tiếng anh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh (tư liệu): Phạm Kiên/TTXVN

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, tỉnh Hưng Yên có gần 14.000 thí sinh, giảm 300 thí sinh so với năm 2021. Trong đó, số thí sinh chỉ thi tốt nghiệp là 1.600 em, chiếm 11,6%; số thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học là hơn 11.700 em, chiếm 84%; còn lại là thí sinh chỉ thi đại học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên Nguyễn Văn Phê cho biết, hiện Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các khâu, các bước theo đúng quy định. Năm nay, tỉnh thành lập 31 điểm thi tại các huyện, thị xã, thành phố, với số lượng phòng thi dự kiến là 618 phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành chức năng triển khai kế hoạch kiểm tra thi, các văn bản hướng dẫn tổ chức công tác coi thi, thanh tra thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi; in, sao đề thi và tổ chức coi thi tại các điểm thi, chấm thi, công bố kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp…

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được xã hội rất quan tâm nên tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường trách nhiệm để bảo đảm kỳ thi an toàn, khách quan, công bằng và chất lượng. Tỉnh yêu cầu ngành giáo dục - đào tạo tập trung động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi; các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh đối với kỳ thi, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Hiện các ngành liên quan đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho kỳ thi trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và chủ động các phương án dự phòng để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Trong đó, đặc biệt lưu ý những người tham gia phục vụ kỳ thi phải không có người thân dự thi. Các địa phương quan tâm bố trí nơi ăn, nghỉ, đi lại cho đội ngũ cán bộ giám sát tăng cường từ Trung ương về. Lực lượng công an, quân đội chủ động nắm tình hình và có biện pháp kiểm soát an ninh trật tự; không để lộ, lọt đề thi hoặc có gian lận. Mỗi người trong thành viên Ban chỉ đạo nâng cao trách nhiệm để kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Các khu vực tốt nghiệp THPT 2022 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông
Các khu vực tốt nghiệp THPT 2022 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông

Ngày 3/7, thông tin về thời tiết trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) 2022: Các khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông (từ 6 - 9/7).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN