Đề Hóa có tính phân loại cao, khó đạt điểm tuyệt đối

Đa số học sinh và các thầy cô giáo đều đánh giá đề thi môn Hóa học năm nay có tính phân loại cao hơn năm 2015 và khó đạt điểm tuyệt đối.

Các thí sinh đã hoàn thành môn thi Hóa học tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Chiều 3/7, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 hoàn thành bài thi môn Hóa học, với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Nhiều thí sinh than “đề khó”

Tại Đắk Lắk, em Nông Nguyên Đắk (huyện Lắk), cụm thi trường Đại học Tây Nguyên là thí sinh ra cổng trường đầu tiên sau khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài thi. Em cho biết: Đề thi môn Hóa học năm nay khó hơn năm trước rất nhiều, em chỉ làm được 30 câu trong tổng số 50 câu. Em hi vọng sẽ gỡ điểm ở 4 môn thi trước.

Tuy là năm thứ hai dự thi kỳ thi THPT quốc gia nhưng thí sinh Niê Phương Thơm, thành phố Buôn Ma Thuột cũng không được vui sau khi hoàn thành bài thi môn Hóa học vì chỉ làm được 50 đến 60% số câu hỏi trong đề thi. Theo em Niê Phương Thơm, đề thi môn Hóa học rất khó đạt điểm cao, phần lý thuyết dài chiếm 65% số câu hỏi trong đề thi. Năm 2015, em thi được 6,75 điểm ở môn Hóa học, năm nay em chỉ hi vọng được 6 điểm.

Tại Thái Nguyên, thí sinh Đặng Thị Thu Hương ở xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Em làm hết các câu hỏi lý thuyết, nhưng phần bài tập toán thì khó quá, em thấy đề thi năm nay khó hơn đề thi của những năm trước, có nhưng bài tập em chưa từng gặp bao giờ”.

Thí sinh Đỗ Thị Nguyệt Ánh ở phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên cho biết: “Ở phần thi lý thuyết em tin chắc mình đạt điểm cao, nhưng phần bài tập thì không chắc lắm, em thấy đề Hóa năm nay khó ở phần bài tập toán, em đăng ký vào khối B nên chỉ còn hy vọng ở môn Sinh ngày mai”.

Nhiều thí ở các điểm thi khác cũng chung nhận định về đề Hóa năm nay, đó là phần bài tập toán khó hơn so với mọi năm. Thí sinh cho rằng, nếu nắm chắc kiến thức phổ thông thì làm được 60 đến 70% bài thi này. 

Thí sinh Phạm Tiến Anh, thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh lắc đầu cho biết em dự thi khối B nhưng cũng chỉ làm được 33 câu, còn lại là những câu khó. Đề thi Hóa bài tập nhiều, mất nhiều thời gian để làm bài, trong đó kiến thức nâng cao cũng nhiều. "Năm nay đề thi Hóa có nhiều câu hỏi lạ, học sinh phải tư duy nhiều mới có thể trả lời được. So với năm ngoái đề thi khó hơn", Tiến Anh cho biết.

Tại điểm thi trường THCS Hà Huy Tập (Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), thí sinh Phước Thịnh - học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết đề khá dài và em nghĩ mình làm đúng khoảng 70%. Theo em, 30 câu đầu khá dễ nhưng có một số câu hỏi hơi lắt léo, yêu cầu thí sinh phải suy luận nhiều. Còn 20 câu sau khó nhất. Phước Thịnh dự đoán đạt khoảng 7-8 điểm, em sẽ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh ngành hệ thống công nghệ.

Bên cạnh những thí sinh đánh giá đề thi khó, tại cụm thi trường Đại học Tây Bắc, nơi các thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và đại học sau 90 phút làm bài, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Thí sinh Lò Văn Hồng cho biết: Đề thi hóa năm nay rất phù hợp với học lực của học sinh miền núi, đề thi bám sát chương trình đã được học nên những bạn nào học lực trung bình cũng làm được khoảng 50%. Tuy nhiên một số câu trong đề thi cũng rất khó, có tính phân loại cao đặc biệt là các câu hỏi trong phần hữu cơ.

Cùng quan điểm trên, thí sinh Nguyễn Thùy Linh, cho rằng đề thi môn Hóa năm nay rất vừa sức, thí sinh có học lực trung bình cũng dễ dàng kiếm được tầm 6-7 điểm, nhưng để kiếm được điểm cao thì đòi hỏi các thí sinh ngoài kiến thức đã được học trong sách giáo khoa còn phải nắm chắc một số kiến thức nâng cao nữa.

Tại Phú Yên, thí sinh Nguyễn Trọng Thiện, học sinh trường THPT Trần Suyền, thi tại điểm thi trường Đại học Xây dựng Miền Trung chia sẻ: Đề thi năm nay vừa sức với thí sinh, nhất là phần lý thuyết chỉ cần ôn tập kỹ thí sinh có thể làm được. Riêng phần bài tập thì có khó hơn nhất là câu 48 trong mã đề 136.

Em Võ Lê Thu Trang, trường THPT Trần Phú cũng khá tự tin với phần làm bài của mình. Trang cho biết mình có thể đạt 7 đến 8 điểm. Riêng về đề thi, em cho rằng có sự cân đối giữa lý thuyết và bài tập so với mọi năm. Tuy nhiên phần bài tập khó, phần lý thuyết dễ hơn.

Em Lê Thị Phưởng, điểm thi trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa nhận xét: Đề thi môn Hóa học năm nay không đánh đố thí sinh mà chủ yếu bám sát chương trình sách giáo khoa. Khoảng 50% đề thi là kiến thức cơ bản nên lấy được điểm trung bình cũng không quá khó, chỉ cần nhớ và vận dụng công thức là sẽ giải được. Sau khi rà soát em thấy mình làm được 75%, hi vọng sẽ lấy được điểm 7.
 

Các thí sinh hoàn thành môn thi Hóa học tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thí sinh Trịnh Văn Hiệp, điểm thi trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nhận xét, đề thi hóa năm nay vừa sức, không quá khó nên các bạn trong phòng thi của em đều làm được bài. Với dạng đề này, học sinh khá giỏi lấy điểm tối đa cũng không khó.

Em Nguyễn Lê Thanh Nguyên, lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết, em chỉ làm được 30 câu đầu, 20 câu còn lại có kiến thức nâng cao với mức độ khó tăng dần, em không làm được.

Em Dương Khánh Duy, lớp 12, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (huyện Càng Long, Trà Vinh) làm bài được khoảng 70% chia sẻ: Vì học tốt môn Hóa học nên bản thân khá tự tin chọn môn này vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét đại học. 30 câu đầu khá vừa sức, em có thể làm tốt, nhưng 20 câu sau đòi hỏi phải sáng tạo và có khả năng vận dụng tốt thì mới làm được. 

Giáo viên đánh giá cao tính phân loại của đề thi

Nhận định về đề thi, cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên môn Hóa học, trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (tỉnh Trà Vinh) cho rằng, đề thi môn Hóa học năm nay tương đối khó, có khả năng phân loại thí sinh cao. Trong số 50 câu trắc nghiệm, có khoảng 30 câu lý thuyết, các câu còn lại là bài tập. So với mọi năm, phần bài tập “nhẹ” hơn, tuy nhiên, nhiều câu của phần lý thuyết có kiến thức dàn trải từ các năm lớp 10-12 khá rộng nên thí sinh dễ bị sai sót. Đối với học sinh có học lực trung bình, nếu nắm chắc kiến thức sách giáo khoa có thể đạt 5 điểm.

Thầy Nguyễn Quang Huy, giáo viên dạy hóa, trường THPT Triệu Sơn II, Thanh Hóa cho biết: Đề thi năm nay đều tính toán giữa thí sinh thi để xét tốt nghiệp và thí sinh xét đại học nên đề thi có mức độ khó dần. Với đề Hóa cũng không ngoại lệ, 50% câu hỏi đầu khá dễ, 50% câu hỏi còn lại khó dần để phân loại thí sinh.
 
Thầy Nguyễn Nho Lộc, Trưởng bộ môn Hóa học, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (tỉnh Phú Yên), cho biết: Đề thi năm nay có tính phân hóa cao hơn năm ngoái. Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì tương đối dễ. Học sinh có thể đạt 5 đến 6 điểm. Các câu hỏi nâng cao đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng linh hoạt các kiến thức, thí sinh phải giải nhanh mới có thể làm hết đề thi. So với năm ngoái thì đề thi khá dài. Khả năng để học sinh đạt điểm tuyệt đối là khó. Những học sinh khá, giỏi vẫn có thể đạt 8 đến 9 điểm. 

Thầy Nguyễn Cửu Phúc, Tổ trưởng tổ Hóa học Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng cấu trúc đề thi môn Hóa học năm nay tương tự như kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Đề thi có sự phân hóa cao, trong đó 30 câu đầu kiểm tra kiến thức cơ bản, thí sinh rất dễ để được điểm trọn vẹn ở phần này. Từ câu 31 đến câu 40 kiểm tra mức độ vận dụng kiến thức của thí sinh. 10 câu cuối kiểm tra mức độ vận dụng nâng cao, trong đó có một số câu rất khó. Trong đề thi môn Hóa học năm nay có một số câu mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Kết thúc ngày thi thứ 3 của kỳ thi THPT quốc gia, công tác tổ chức thi tại các cụm thi trên cả nước diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. Tuy nhiên, tại một số điểm thi vẫn có tình trạng thí sinh mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi, bị xử lý kỷ luật.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học học Xây dựng miền Trung (đơn vị chủ trì cụm thi tại Phú Yên) cho biết: Tại điểm thi số 14 của cụm thi này, một thí sinh có biểu hiện say rượu. Trưởng điểm thi đã bố trí phòng thi riêng cho thí sinh này làm bài để đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày thi thứ 3, tỉnh Yên Bái có 2 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi tại cụm thi đại học...

TTXVN/Tin Tức
Câu thơ Lưu Quang Vũ trong đề Văn là chính xác tuyệt đối
Câu thơ Lưu Quang Vũ trong đề Văn là chính xác tuyệt đối

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của câu thơ “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” trong bài thơ “Tiếng Việt” của tác giả Lưu Quang Vũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN