Chắp cánh ước mơ cho sinh viên Campuchia du học tại Việt Nam

Ngày 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp cùng Công ty Viettel Cambodia Pte.Ltd (Metfone) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình trao học bổng cho 10 sinh viên Campuchia nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt tại các trường đại học Việt Nam, qua đó động viên, khuyến khích tinh thần học tập, chắp cánh ước mơ cho các bạn trẻ trên hành trình làm chủ tri thức. 

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao tượng trưng học bổng cho các sinh viên Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập tốt tại các trường đại học ở Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng bày tỏ vô cùng xúc động và vui mừng khi chương trình có ý nghĩa quan trọng này được triển khai. Cho rằng với thành tích học tập xuất sắc, việc các sinh viên được nhận học bổng là một sự ghi nhận những nỗ lực, vươn lên trong học tập của chính các bạn sinh viên, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, suất học bổng trao tặng cho các sinh viên có ý nghĩa hết sức thiết thực, hỗ trợ một phần để cùng gia đình mỗi sinh viên khắc phục khó khăn, giúp các bạn yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão. 

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng gửi lời cảm ơn, đánh giá cao công ty Metfone đã sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cho các sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Sau nhiều năm hoạt động tại Campuchia, Metfone đã đồng hành cùng chính phủ và các cơ quan Campuchia, luôn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với người dân nước này. Việc trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó cũng là một phần trong chủ trương thực hiện chính sách đó. 

Bày tỏ hy vọng các sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam sẽ nỗ lực, đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập, hoàn thành tốt khóa học trở về Campuchia tiếp tục viết tiếp ước mơ mà các bạn vẫn luôn ấp ủ, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng kêu gọi công ty Metfone và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia tiếp tục hỗ trợ thêm để các sinh viên có điều kiện theo đuổi việc học, cũng như sẵn sàng tiếp nhận, tạo công ăn việc làm khi các bạn đã hoàn thành chương trình và trở về Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng mong muốn Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục phổ biến, giới thiệu về học bổng của các trường đại học Việt Nam cho học sinh, sinh viên Campuchia để các bạn có thể tiếp cận các chương trình học bổng và theo học tại các trường đại học; qua đó, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển doanh nghiệp, cũng như vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. 

Về phần mình, Tổng Giám đốc công ty Metfone Cao Mạnh Đức cho biết trong những năm qua, thực hiện triết lý “Kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội”, Metfone luôn quan tâm, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Đối với lĩnh vực giáo dục, Metfone đã áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, trao học bổng khuyến học dành cho học sinh, sinh viên. Ông Cao Mạnh Đức bày tỏ hy vọng suất học bổng tuy không lớn nhưng có thể giúp giảm bớt phần nào khó khăn cho các sinh viên, đồng thời cũng là nguồn động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh, động lực phấn đấu cho các bạn trong việc học, cũng như trong lao động và cống hiến sau khi tốt nghiệp, thành tài. Với cơ hội và thử thách trước mắt, các sinh viên sẽ luôn nỗ lực, hết mình với tuổi trẻ, thành công và trở thành người có ích, là niềm tự hào cho cả hai đất nước Việt Nam và Campuchia. 

Tại buổi lễ, công ty Metfone đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.440 USD cho các sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam có thành tích học tập tốt, vượt khó, vượt nghèo. 

Đại diện nhóm sinh viên được trao học bổng đợt này, bạn Chem Chakreya, sinh viên năm thứ 5 ngành Y đa khoa (Trường Đại học Trà Vinh), bày tỏ xúc động và vinh dự khi nhận được học bổng và sự hỗ trợ để đến Việt Nam học đại học, theo đuổi ước mơ của mình. Nữ sinh viên Chem Chakreya cho rằng đối với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đây là phần thưởng ý nghĩa giúp giảm gánh nặng cho gia đình, yên tâm học tập thật tốt, vì một tương lai tươi sáng.

Theo thỏa thuận ký kết giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và Công ty Viettel Cambodia Pte.Ltd về việc hỗ trợ sinh viên học tại các trường đại học Việt Nam giai đoạn 2022-2027, chương trình hỗ trợ 10 suất học bổng trị giá 160 USD/tháng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt học lực khá trở lên.

Với đợt trao học bổng lần này, chương trình đã trao tặng 20 suất học bổng cho các sinh viên theo tiêu chí trên, tính từ năm 2019 đến nay.

Quang Anh - Hoàng Minh (TTXVN)
Ấm áp cuộc gặp mặt các cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam
Ấm áp cuộc gặp mặt các cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 11/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức cuộc gặp mặt thân mật giữa Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại địa bàn với các cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN