Cậu học trò 3 lần đỗ thủ khoa

Mùa thi năm 2011, em Lê Minh Khiết, học sinh lớp 12, con trai út trong một gia đình thuần nông ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Ngãi với 56 điểm, thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM với 28,5 điểm, thủ khoa trường Đại học Y dược Tp HCM với 29,5 điểm.

Là học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi, ngoài sách giáo khoa là nền tảng kiến thức thì tài liệu giúp Khiết học nâng cao chủ yếu là “tải” từ Internet. Khiết cho biết em thường xuyên truy cập Internet để tìm những bài toán hay và tự mình mày mò, nghiên cứu cách giải . Internet cũng là cầu nối em với bạn bè, thầy cô, với những bài toán khó, những vấn đề chưa hiểu em lại tìm đến Internet để giãi bày cùng thầy cô, bạn bè và nhờ giúp đỡ.

Trong 3 năm học THPT, Khiết luôn miệt mài học tập, cộng thêm sự nhắc nhở, chỉ bảo của người anh trai Lê Minh Khôi và chị dâu đều là giáo viên của trường THPT chuyên Lê Khiết. Dưới góc độ của một nhà giáo, anh Khôi tâm sự, Khiết là một học trò có khả năng tư duy tốt và có ý thức tự học cao.

Đón nhận niềm vui này, ông Lê Kỳ (SN 1948) - bố em Lê Minh Khiết tâm sự: Trước hết gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong 3 cấp học của em Khiết, nhờ có được sự tận tình chỉ bảo, giúp đỡ của thầy cô em Khiết mới có được ngày hôm nay. Bố mẹ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Khiết học tập và mong Khiết sẽ cố gắng học tốt, luôn giữ được uy danh của ngôi trường Lê Khiết hơn 60 năm qua.

Gia đình và bản thân Khiết cho biết em sẽ theo học trường ĐH Y dược TP.HCM. Làm bác sĩ là niềm ước mơ của Khiết từ ngày em bước vào THPT, em hy vọng mình có thể cứu chữa cho những người nghèo. Hơn nữa Khiết cũng tâm sự: “Vào ĐH Y em có ước mơ là được đi du học, vì vậy hiện nay em đang tập trung học môn Tiếng Anh để khi có cơ hội em sẽ thực hiện mơ ước của mình”.

Ngoài danh hiệu thủ khoa của 2 Trường ĐH, tháng 2/2011 vừa qua, Lê Minh Khiết cũng được Trường ĐH FPT trao tặng học bổng Nguyễn Văn Đạo với giá trị học bổng toàn phần theo học tại trường FPT trị giá 9.900 USD kèm theo khóa học Tiếng Anh dự bị.

Khi được hỏi, nếu được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chọn em là một trong số 5 sinh viên của Quảng Ngãi để đưa đi đào tạo nước ngoài trong năm học 2011 – 2012 thì em nghĩ sao. Khiết cười và bảo “nếu có được may mắn đó em sẽ xem xét”.

Hy vọng rằng em Khiết sẽ có những quyết định đúng đắn cho tương lai của mình. Tiếp tục làm rạng danh ngôi trường Lê Khiết và quê hương Quảng Ngãi anh hùng.

Đinh Thị Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN