Bắc Ninh: Trao Bằng khen cho 11 học sinh đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Sáng 27/2, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho 11 học sinh của tỉnh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Các em được nhận Bằng khen đều là học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh gồm: Nguyễn Văn Hoàng, Trần Minh Tuấn, lớp 12 Toán 1, giải Nhất môn Toán học; Nguyễn Khải, Nguyễn Gia Minh, Nguyễn Gia Tuyển, lớp 12 Lý, giải Nhất môn Vật lý; Nguyễn Trần Hiệu, Nguyễn Công Vinh, lớp 11 Lý, giải Nhất môn Vật lý; Nguyễn Hữu Tiến Hưng, lớp 12 Hóa, giải Nhất môn Hóa học; Đoàn Duy Quang, lớp 12 Sinh, giải Nhất môn Sinh học; Nguyễn Khắc Thụ, lớp 12 Tin, giải Nhất môn Tin học; Nguyễn Thanh Xuân, lớp 12 Sử, giải Nhất môn Lịch sử.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang biểu dương những thành tích đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, chúc mừng học sinh, phụ huynh và cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các em học sinh đoạt giải là hạt nhân tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, các thầy, cô giáo sẽ tiếp tục cống hiến bằng trí tuệ, năng lực với trái tim nhiệt huyết, bồi dưỡng các lớp học sinh xuất sắc, mang vinh quang về cho quê hương Bắc Ninh.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023-2024, Bắc Ninh có 79/86 thí sinh dự thi đạt giải, chiếm 91,86%, với 11 giải Nhất, 23 giải Nhì, 28 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, tất cả thành viên tham gia đội tuyển Toán, Hóa, Vật lý đều có giải thưởng, trong đó, đội tuyển Vật lý của tỉnh đạt thành tích xuất sắc với năm giải Nhất, một giải Nhì và bốn giải Ba.

Năm học 2023-2024, dù không dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia như hai năm trước, song chất lượng và thành tích giải của Bắc Ninh cao hơn các năm. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục lập kỷ lục là năm có số thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia đông nhất, tỷ lệ thí sinh đoạt giải cao nhất, có nhiều thí sinh đoạt giải Nhất cao nhất từ trước tới nay.

Bắc Ninh có 15 thí sinh được tham gia thi vòng 2 chọn các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế 2024. Theo kế hoạch, Kỳ thi chọn các đội tuyển Olympic Việt Nam dự thi khu vực và quốc tế diễn ra trong tháng 3/2024; Kỳ thi Vật lý và Tin học châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong tháng 5/2024; các Kỳ thi Olympic quốc tế diễn ra trong tháng 7 và tháng 8/2024.

Thanh Thương (TTXVN)
12 thủ khoa Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024
12 thủ khoa Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 có 12 thủ khoa ở 12 môn thi, tất cả đều là học sinh trường chuyên. Trong số này, 2 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội không công bố danh tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN