7 tập thể và 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Tối 7/1, tại Hội trường lớn Học viện Ngân hàng, Hội Sinh viên TP Hà Nội đã mít tinh kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2017) và tuyên dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp và giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Đây là những sinh viên, tập thể tiêu biểu không chỉ giỏi trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn đạt những kết quả tích cực trong rèn luyện thể lực, hoạt động tình nguyện và hoàn thiện các kỹ năng để sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Sinh viên TP Hà Nội đã chúc mừng 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 7 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 16 cán bộ Hội sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”. Đồng thời tuyên dương 267 sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 19 “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2015 - 2016. Đây là những tập thể vững mạnh với 100% sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, không có sinh viên vi phạm pháp luật và các các quy định của nhà trường; có nhiều thành tích trong công tác Đoàn - Hội và có tối thiểu 20% số sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Trong số 19 tập thể được khen thưởng danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, có 7 tập thể vinh dự được nhận danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và các tập thể này đều đến từ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động với 5 nội dung: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Phong trào đã được Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Hà Nội triển khai thực hiện với những nội dung thiết thực, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hội viên, sinh viên rèn luyện và phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Qua nhiều năm triển khai, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục sinh viên một cách toàn diện, vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong sinh viên; cổ vũ và hỗ trợ sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Hằng năm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức xét chọn và trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” để ghi nhận và tuyên dương những tập thể, cá nhân có quá trình rèn luyện theo phong trào và đạt được kết quả tốt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh trong học sinh, sinh viên Hà Nội” và tổ chức chung kết Liên hoan ban, nhóm nhạc sinh viên Thủ đô. Đây là sân chơi âm nhạc dành cho các ban, nhóm nhạc của sinh viên Thủ đô, nơi để các bạn “cháy” hết mình với niềm đam mê âm nhạc. Trải qua vòng sơ loại với sự tham gia của 30 ban, nhóm nhạc sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố, 6 ban, nhóm nhạc xuất sắc nhất tham gia dự thi vòng chung kết đã mang đến cho các khán giả sinh viên Thủ đô một đêm nhạc với những giai điệu vui tươi, trẻ trung mang đậm phong cách sinh viên.


Tại Liên hoan, các ban, nhóm nhạc biểu diễn các tác phẩm âm nhạc, ca khúc hòa tấu, trong đó có nhiều tác phẩm do chính họ sáng tác. Các tiết mục dự thi đều đảm bảo tính nghệ thuật, thuần phong mỹ tục của dân tộc; mang tính tích cực, xây dựng; thể hiện sự sáng tạo, trẻ trung, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hội Sinh viên TP Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, đề nghị các cơ sở hội trực thuộc, các bạn sinh viên, hội viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực thi đua xung kích trên các lĩnh vực rèn luyện, học tập, công tác. Hội Sinh viên TP Hà Nội cũng đã đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở hội như: Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chính trị của Đại hội Đoàn các cấp cũng như lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn; Mỗi cơ sở hội, sinh viên, hội viên đăng kí ít nhất một công trình phần việc bám sát chủ đề năm học “Sinh viên sáng tạo khởi nghiệp”; Các cấp bộ hội phát động các đợt thi đua cao điểm và tổ chức các hoạt động thiết thực trước, trong và sau đại hội, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên tham gia…
Kim Anh (TTXVN)
Tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ

Sáng 26/6, Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ” đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN