Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.
Các sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được góp mặt trong các dấu mốc phát triển của ngành Giáo dục nước nhà tại khu triển lãm của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chủ đề “80 năm thành tựu giáo dục và đào tạo” và Không gian “Sáng tạo để kiến thiết” của Cục Xuất bản, In và Phát hành. .
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký, ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71).
Có thể nói Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là trụ cột thứ 5 để đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, tạo ra thế kiềng ba chân cho sự phát triển nhanh chóng, bền vững của đất nước cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo. Quyết định này nhằm tháo gỡ khó khăn về tình trạng thiếu giáo viên trước thềm năm học 2025 - 2026.
Trong hành trình 80 năm kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành để phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử dân tộc, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng.
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Năm học mới 2025 - 2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có trên 2,5 triệu học sinh, tăng gần 40.000 em so với năm học trước. Để đáp ứng nhu cầu, Thành phố đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới với tổng kinh phí trên 4.500 tỷ đồng.
Với chủ đề độc đáo “RoboCup – Robot đá bóng”, sân chơi năm nay hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính, nơi các bạn học sinh và sinh viên cả nước thỏa sức sáng tạo, rèn luyện kỹ năng và kiến thức của công nghệ 4.0, khẳng định bản lĩnh trong kỷ nguyên số.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tọa đàm “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong sự nghiệp phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên” sẽ được diễn ra tại Khu vực Triển lãm ngành Xuất bản, Tòa A - Vietnam Exposition Center - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, thành phố Hà Nội) vào lúc 9h30 ngày 29/8/2025.
Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Cơn bão số 5 (Kajiki) đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh, trong đó ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng lớn. Sau khi bão tan, cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc tập trung khắc phục hậu quả, đội ngũ giáo viên cũng gác việc nhà, chung tay dọn trường để chuẩn bị cho năm học mới.
Cùng với cả nước, các trường học ở 102 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp đã được sửa chữa, nâng cấp sẵn sàng cho năm học mới. Qua kết quả kiểm tra của các đoàn công tác do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức, thời điểm này, các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cùng đội ngũ giáo viên để sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2025-2026.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tuần qua, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) và Trường Kinh tế, Đại học Porto (FEP) của Bồ Đào Nha đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị theo hình thức trực tuyến, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác học thuật và nghiên cứu giữa hai bên.
Ngày 26/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin phản hồi liên quan đến một số sai sót, sự cố trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.
Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận nhiều trục trặc, từ cách quy đổi điểm chưa thống nhất, điểm chuẩn tăng cao bất ngờ đến sự cố kỹ thuật của hệ thống. Những bất cập này khiến thí sinh và phụ huynh thêm phần lo lắng trong hành trình tìm kiếm cơ hội vào giảng đường.
Chiều 26/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.
Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1, hàng chục ngàn thí sinh đang đứng trước lựa chọn quan trọng: Xác nhận nhập học hay tìm cơ hội khác qua xét tuyển bổ sung. Đây được xem là “cánh cửa thứ hai” cho những em chưa may mắn ở nguyện vọng 1 hoặc muốn thay đổi lựa chọn phù hợp hơn.
Ngay sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, nhiều trường đại học đã triển khai đợt xét tuyển bổ sung, mở ra cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển theo nguyện vọng ban đầu hoặc mong muốn thay đổi ngành học phù hợp hơn.