Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1426/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025.
Ngày 1/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Toán học Việt Nam và Trường Đại học Sài Sòn tổ chức lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 31.
Mặc dù mới học lớp 11 nhưng Trương Thanh Xuân (17 tuổi, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh) đã xuất sắc vượt qua vòng chọn Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025, là thí sinh nữ duy nhất, cùng với 5 thành viên của đội tuyển bước tiếp hành trình chinh phục đấu trường quốc tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến dùng điểm thi tốt nghiệp hoặc học bạ làm gốc, kết hợp hàng loạt tiêu chí để các đại học xây dựng công thức quy đổi điểm xét tuyển năm 2025.
Ngày 31/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với đại diện 21 cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ do ông Steve Green, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Thời điểm này cùng với ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều sĩ tử lớp 12 ở Nghệ An đang nỗ lực ôn tập để chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Tuy nhiên, để giành được một suất dự thi kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy đối với các em cũng không hề dễ dàng.
Các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của Đại học Liège (ULiège), Bỉ. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam mở ra nhiều cơ hội hợp tác giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao.
Tối 30/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025.
Theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp năm học 2025 - 2026 của UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt, việc tuyển sinh lớp 6 được thực hiện theo hình thức xét tuyển và được chia làm hai đối tượng tuyển sinh.
Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 30/3, Thành phố sẽ thực hiện cả hai hình thức thi tuyển và xét tuyển để tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.
Các quận, huyện căn cứ tình hình trường lớp thực tế tại địa phương để xây dựng các khu vực tuyển sinh các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1 và lớp 6) linh hoạt, tạo điều kiện cho học sinh được học gần nơi ở hiện tại, không phân bổ học sinh theo ranh giới hành chính phường.
Sáng 30/3, hơn 128.000 thí sinh đã tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay. Kết quả kỳ thi sẽ được hơn 100 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sử dụng để xét tuyển đầu vào.
Ngày 29/3, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ khai giảng khóa đào tạo thiết kế bán dẫn chuyên sâu đầu tiên của Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng; dành cho 80 sinh viên tài năng tại Đà Nẵng, tiến tới đào tạo hàng ngàn học viên tới năm 2030.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký quyết định về việc thành lập Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến trực thuộc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông báo số 335/TB-BGĐT tuyển sinh 20 suất học bổng toàn phần đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2025.
Ngày 29/3, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2025.
Thông tin từ Trường THPT chuyên Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, em Vũ Mạnh Doanh, lớp 12 Anh 1 của trường đã giành được học bổng của 3 trường Ivy League hàng đầu: Harvard, Yale, Princeton.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chip bán dẫn đang trở thành 2 lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao với mức lương hấp dẫn. Theo Ths. Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TP Hồ Chí Minh, mức lương của sinh viên mới ra trường trong ngành này có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng.
Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra ngày 28/3, đánh giá việc thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cho biết, hiện có 44 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo tình hình triển khai Thông tư 29 về Bộ và 19 tỉnh chưa gửi báo cáo.
Ngày 28/3 tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu những lưu ý xung quanh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.