Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai
Học sinh tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, tiếng Anh là công cụ quan trọng để tiếp cận tri thức, khoa học - công nghệ và thương mại quốc tế. Việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho các thế hệ được xem là điều kiện then chốt để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.
Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa thực hiện đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. hướng đến mục tiêu chung là chuyển từ việc dạy học ngoại ngữ đơn thuần sang sử dụng ngoại ngữ trong toàn hệ thống giáo dục.
Trước đó, vào năm 2022, tỉnh đã phát động và thực hiện chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” với quy mô rộng lớn khắp địa bàn. Từ đây, đưa phong trào học và giao tiếp bằng tiếng Anh đến cho các tiểu thương, người đạp xích lô, học sinh... Sau nhiều năm thực hiện, chương trình đã lan tỏa và phát triển mạnh mẽ trong xã hội.
Năm 2024, bà Trịnh Thị Liên, tiểu thương trú tại phường Nha Trang đã tham tham gia câu lạc bộ tiếng Anh do Hội Phụ nữ phối hợp với các tình nguyện viên chương trình. Hiện tại, bà đã thành thạo các câu chào hỏi khách, giới thiệu hàng hóa và giá cả bằng tiếng Anh. Với bà Liên, ở tuổi 50, việc học chưa bao giờ là muộn. Càng học tiếng Anh, bà càng thấy có ích cho công việc, giúp gia đình có thêm thu nhập và bản thân cảm thấy vui vẻ, năng động hơn mỗi ngày.
Học sinh tham gia trò chơi nghe tiếng Anh và điền đáp án lên bảng tại một hoạt động của chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.
Đối với một tỉnh có thế mạnh về du lịch, dịch vụ và giao lưu quốc tế như Khánh Hòa, khi người dân sở hữu khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt sẽ góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện và hội nhập. Tiếng Anh không chỉ là một môn học trong nhà trường mà đã trở thành kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống và công việc. Sức sống của phong trào học tập tiếng Anh trong cộng đồng ngày càng được nâng cao. Hàng ngàn học sinh các cấp đã hào hứng tham gia tranh tài tại các cuộc thi liên quan đến tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhân viên các nhà hàng, khách sạn và các gia đình cũng có những “sân chơi” ngoại ngữ dành riêng cho mình.
Chị Nguyễn Thị Phương Huy, nhân viên lễ tân của một khách sạn tại khu vực Bãi Dài, xã Cam Lâm bày tỏ sự hào hứng trước cuộc thi dành riêng cho người lao động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú. Chị chia sẻ, cuộc thi không chỉ là nơi cọ xát kiến thức tiếng Anh mà còn là cơ hội để những người làm nghề được giao lưu, mở rộng cơ hội nghề nghiệp, kết nối với bạn bè quốc tế, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Sau gần 4 năm triển khai, tính đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có trên 600.000 lượt người hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh, các sự kiện cuộc thi nói tiếng Anh cộng đồng quy mô lớn, cũng như các chương trình và nền tảng học tập trực tuyến. Điểm đặc biệt của mô hình này là mỗi người dân sau khi học tập sẽ tiếp tục trở thành người dạy; người dạy trở thành đại sứ và cuối cùng, mỗi đại sứ sẽ là một hạt nhân lan tỏa phong trào trong cộng đồng.
Đột phá bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo
Ra mắt 6 câu lạc bộ nói tiếng Anh trong cộng đồng ở lễ phát động chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh ở khu vực phía Nam tỉnh.
Mới đây, vào đầu tháng 5, tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” tiếp tục mở rộng các hoạt động, chương trình nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào giao tiếp bằng tiếng Anh trong nhân dân.
Chị Nguyễn Thị Minh Trang, một giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy trên địa bàn tỉnh, rất hào hứng tham gia chương trình. Chị Trang cho biết, trong quá trình giảng dạy, chị đã gặp rất nhiều học sinh, sinh viên, phụ huynh, người lao động và cả những cô chú lớn tuổi với tinh thần học tập vô cùng tích cực. Có những người ban đầu còn e ngại, sợ phát âm chưa chuẩn, sợ nói sai, nhưng nhờ sự động viên và môi trường sinh hoạt thân thiện, mọi người đã dần mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Chính vì vậy, chị quyết định tham gia chương trình với mong muốn được góp sức giúp mọi người có cơ hội sử dụng ngoại ngữ một cách tự nhiên và tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Trong vai trò là tình nguyện viên của chương trình, chị Trang nhận thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ là hỗ trợ kiến thức, kỹ năng mà còn là người truyền cảm hứng học tập, giúp người dân cảm thấy việc học tiếng Anh trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và thực sự hữu ích.
“Tôi mong rằng, không chỉ bây giờ mà sau này sẽ có thêm nhiều thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia đồng hành với chương trình. Từ đó, giúp phong trào học tiếng Anh tại Khánh Hòa ngày càng lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn, góp phần xây dựng một thế hệ công dân Khánh Hòa năng động, tự tin và hội nhập quốc tế”, chị Trang bày tỏ.
Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và kinh tế biển, đón hơn 5 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho người dân chính là chìa khóa để thúc đẩy kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026 - 2035.
Quảng trường 16/4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa là nơi diễn ra nhiều hoạt động Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh ở khu vực phía Nam.
Để tạo sự đồng bộ sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển chương trình trên. Thời gian tới, Khánh Hòa tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của tiếng Anh trong kỷ nguyên số; đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh tại cơ quan, trường học và cộng đồng dân cư.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát huy vai trò chuyên môn của đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên qua các sân chơi học thuật. Đặc biệt, trong bối cảnh số hóa như hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để việc học tiếng Anh trở nên linh hoạt, thuận tiện cho mọi đối tượng.
“Tất cả hướng đến mục tiêu mỗi người dân Khánh Hòa sẽ tự tin, chủ động học và sử dụng tiếng Anh hằng ngày. Chúng ta học tiếng Anh không chỉ vì thành tích, mà là để mở ra cơ hội cho chính mình và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tiếng Anh không còn là rào cản, mà đối với người dân Khánh Hòa, tiếng Anh đang trở thành một lợi thế”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh.