'Thú cưng' thống trị Bắc Mỹ, 'Phượng hoàng bóng tối' khó bay cao

Thị trường phim chiếu rạp tuần qua chứng kiến màn đụng độ giữa "The Secret Life of Pets 2" (tựa Việt: "Đẳng cấp thú cưng 2") và "X-men: Dark Phoenix" (tựa Việt: "X-men: Phượng hoàng bóng tối").

Chú thích ảnh
The Secret Life of Pets 2. Ảnh: moviefone.com

Cả hai bộ phim được khán giả mong ngóng này cùng chọn ngày khai màn là 7/6. Kết quả: Dù chiếm giữ thứ hạng cao tại phòng vé nội địa, nhưng cả hai đều không đem lại màn chào sân như kỳ vọng.

Tiếp nối thành công lớn của “người tiền nhiệm” trình làng cách đây 3 năm, phần 2 của "Đẳng cấp thú cưng" được dự đoán sẽ giúp Universal bỏ túi 65 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm thú cưng quậy phá ở khu Manhattan, New York (Mỹ) chỉ đem về 47,1 triệu USD - chưa bằng 50% doanh thu 104,3 triệu USD khởi điểm của "Đẳng cấp thú cưng 1". Mặc dù vậy, thành tích này vẫn đủ sức đưa bộ phim vượt qua "X-men: Phượng hoàng bóng tối" để thống trị phòng vé Bắc Mỹ.

"X-men: Dark Phoenix" với kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD vừa khép lại hành trình dài 20 năm của thương hiệu "Dị nhân" bằng phần hồi kết khiến khán giả hụt hẫng. Chỉ thu về 33 triệu USD tại Bắc Mỹ, siêu phẩm mới nhất của đạo diễn Simon Kinberg đã trở thành phần phim duy nhất của thương hiệu X-men không thể vượt qua được cột mốc khai màn 50 triệu USD trên sân nhà.

Mức doanh thu mở màn thấp nhất của thương hiệu này trước đó thuộc về "The Wolverine" (2013) với 53,1 triệu USD. Giới phân tích phòng vé cũng nhận định "Phượng hoàng bóng tối" nhiều khả năng sẽ là tác phẩm đầu tiên trong loạt phim nói trên không thể kết thúc với doanh thu 100 triệu USD tại thị trường nội địa.

Theo tổng hợp trên chuyên trang Rotten Tomatoes, chỉ 22% đánh giá từ giới phê bình là tích cực - thấp hơn cả bộ phim giữ kỷ lục buồn trước đó là "X-Men Origins: Wolverine" (2009) với mức 37%. Nhận xét từ khán giả đại chúng cũng ở tình trạng tương tự.

Theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score, "Dark Phoenix" chỉ nhận điểm B-, tức thấp nhất toàn series sau cả "X-Men Origins: Wolverine" và "X-Men: First Class" với cùng mức B+. Phần lớn khán giả Bắc Mỹ cho rằng "X-men: Dark Phoenix" có nội dung nhàm chán, thiếu sáng tạo.  

Chú thích ảnh
X-men: Dark Phoenix. Ảnh: express.co.uk

Phiên bản live-action của bộ phim "Alladin" trong dịp cuối tuần qua cũng tiếp tục chứng kiến màn sụt giảm doanh thu lên đến 43%, khiến phim xếp ở vị trí thứ 3. Tác phẩm điện ảnh mang đậm màu sắc cổ tích từ Disney ngày một “hạ nhiệt” và chỉ thu về 24,5 triệu USD ở tuần thứ ba trình chiếu.

Hiện phim sở hữu khoản doanh thu nội địa khoảng 232 triệu USD. Màn trình diễn của bộ đôi Naomi Scott và Mena Massoud cũng vừa giúp tác phẩm bổ sung 67,6 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Hiện doanh thu toàn cầu của Aladdin đã chạm mốc 605 triệu USD.

Bộ phim "Godzilla: King of the monsters" (tựa Việt: "Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử") cũng vừa trải qua một cú sốc lớn khi giảm tới 67,5% doanh thu tuần, dù vừa là "Vua phòng vé". Sau màn ra mắt hoành tráng hồi tuần trước, phim rớt xuống vị trí thứ tư khi thu về vỏn vẹn 15,5 triệu USD.

Mặc dù vậy, tác phẩm này vẫn sở hữu doanh thu quốc tế khá khả quan với 47,1 triệu USD. Sau 10 ngày phát hành, "Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử" đã giúp hãng phim Warner Bros "bỏ túi" tổng cộng 292 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Danh sách những bộ phim ăn khách tại Bắc Mỹ tuần qua:
1. "The Secret Life of Pets 2" - 47,1 triệu USD
2. "X-men: Dark Phoenix" - 33 triệu USD
3. "Aladdin" - 24,5 triệu USD
4. "Godzilla: King of the Monsters" - 15,54 triệu USD
5. "Rocketman" - 14 triệu USD
6. "Ma" - 7,8 triệu USD
7. "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" - 7,4 triệu USD
8. "Avengers: Endgame" - 4,8 triệu USD
9. "Detective Pikachu" - 2,98 triệu USD
10. "Booksmart" - 1,6 triệu USD.
Thanh Phương (TTXVN)
Hàng loạt phim bom tấn được mùa cuối năm 2018
Hàng loạt phim bom tấn được mùa cuối năm 2018

Sau những chiến thắng vang dội về doanh thu của các “bom tấn” Ready Player One, Ocean’s 8 hay The Meg, hãng Warner Bros hứa hẹn sẽ có một năm 2018 “bội thu” khi sở hữu nhiều tác phẩm được kỳ vọng sẽ bùng nổ dữ dội tại các phòng vé cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN