Phạm Phương Thảo tung sáng tác mới 'dỗ' người yêu hết ghen nhân Valentine

Nhân mùa lễ Tình yêu 2018, ca sĩ Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV “Thương nhau thì đừng”, là sáng tác mới của chính cô về tình yêu. Nghe ca khúc này, ít ai có thể nghĩ rằng với người đã đi qua những sóng gió hôn nhân như Phạm Phương Thảo, lại có thể viết về tình yêu một cách tình tứ, e ấp, nồng nàn mà vô cùng duyên dáng như cô gái mới yêu lần đầu như vậy.

Những cảm xúc yêu trong sáng tác mới này của Phạm Phương Thảo đưa người nghe vào một thế giới tình yêu đầy màu sắc, có hờn giận ghen tuông nhưng trong veo, êm dịu khiến ai nghe rồi ai cũng muốn… bỏ qua hết mọi giận hờn với người mình yêu.

MV là sáng tác mới nhất của Sao mai Phạm Phương Thảo về tình yêu.

"Thương nhau thì đừng" kể câu chuyện tình yêu bằng những lời tâm tình dịu dàng mà chân thành của một cô gái với người yêu, khi mà hai người hay giận hờn “ngày mưa ngày nắng”, có những lúc cái hờn giận ấy khiến tình yêu lao đao: “Thương nhau thì xích lại/ Vài lời em muốn trao/ Sao đôi ta, tình yêu này/ Cứ ngày mưa ngày nắng/Vắng nhau lòng rối bời/ Đợi mong dạ héo mòn/ Gần đây tình chưa trọn/ lại hết hờn với ghen”.


Rồi cô gái lại nhỏ nhẹ bên tai người yêu, xoa dịu những giận hờn của người yêu bằng những lời tình tứ thiết tha:


“Ngày không anh dài lắm quắt quay con nắng vàng/ ngày không anh buồn lắm như chim không có bạn/ Ngày không anh sợ lắm như lạc vào hư không. Lại gần nhau đêm nay/ Ghé tai em nhỏ nhẹ/ Tiếng lòng em khe khẽ/ Thương người lắm người ơi/ Biết chăng đêm thì mong ngày nhớ xin người chớ vô tình em buồn lòng”.

Trong MV, Phạm Phương Thảo và diễn viên Thiện Tùng lại tiếp tục tình tứ với nhau, khiến người xem nghi ngờ "phim giả, tình thật".

Nghe những lời tâm tình ấy, chắc chắn không chàng trai nào có thể còn giận hờn được cô gái mà mình yêu nữa, mọi bực tức lập tức tan biến. Nhưng chưa dừng lại, cô gái lại thêm một lần nữa khiến trái tim chàng trai “tan chảy" khi dỗ dành: “Chút hờn giận để mà yêu nhau/ Đừng vì hờn giận mà xa nhau…”.


Phạm Phương Thảo tiết lộ, sáng tác này cô viết trong những phút giận hờn với một người đã đem đến cho cô những rối bời, rung động. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng chia sẻ chân tình: “Tôi không tham vọng “Thương nhau thì đừng” sẽ làm nên điều gì to tát cả. Ca khúc tôi viết nhẹ nhàng về giai điệu và ca từ nói về tình yêu, không có gì là đột phá. Tôi chỉ hy vọng nhận được sự đồng cảm của mọi người về tác phẩm cũng như muốn gửi quà valentine cho những người đã, đang và sẽ yêu. Tình yêu cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc trong đó giận hờn và ghen tuông là một phần không thể thiếu nhưng sau tất cả vẫn ở lại và yêu nhiều hơn chứ không dễ dàng buông bỏ”.

MV “Thương nhau thì đừng” được Phạm Phương Thảo quay hình tại vùng biển Mũi Né và Cửa Lò, với hình ảnh của một đôi uyên ương sống nghề chài lưới ven biển rất Việt Nam. Cũng với tâm tư muốn chuyển tải một câu chuyện tình yêu thật bình thường như mọi đôi lứa trên đời, nên cô đã bàn với nữ đạo diễn Việt Hương làm một MV về tình yêu dung dị nhất. Tuy nhiên, khi xem MV người xem dễ dàng bị cuốn vào một câu chuyện tình yêu tưởng như bình thường nhưng lại rất nhiều cung bậc cảm xúc. Chắc chắn mọi đôi lứa yêu trên đời cũng sẽ trải qua đủ mọi cung bậc như thế.


Diễn viên Thiện Tùng môt lần nữa kết hợp làm “người yêu” của Phạm Phương Thảo trong MV này, cả hai cực kỳ ăn ý và tình tứ với nhau trong diễn xuất. Vẻ tình tứ của Thiện Tùng và Phạm Phương Thảo khiến người xem không khỏi nghi hoặc đăt câu hỏi: hay là họ phim giả tình thật? Phạm Phương Thảo nói: “Anh Thiện Tùng đã rất chịu khó khi đi khắp nơi với tôi để quay hình, tôi rất biết ơn anh và ekip đã vất vả vì tôi. Tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng sự chuyên nghiệp của anh ấy giúp chúng tôi phối hợp ăn ý. Diễn cảnh tình cảm vốn không dễ với cả diễn viên chuyên nghiệp, nhưng do chúng tôi đã làm việc với nhau khá thân thiết nên cũng dễ dàng hơn chút”.


Sáng tác “Thương nhau thì đừng” lại một lần nữa tạo thêm dấu ấn trong lĩnh vực sáng tác của Phạm Phương Thảo, thể hiện sức lao động miệt mài của cô trong nghệ thuật. Hầu hết các sáng tác của Phạm Phương Thảo khi ra mắt đều được đánh giá cao như: "Gái Nghệ", "Đất mẹ ngày về", "Mười đoá sen thơm"… Mảng sáng tác về tình yêu của Phạm Phương Thảo cũng khá dồi dào như Cho em thôi chòng chành, Dọc ngang đò tình…, ở đó cô viết về những tâm tư, nỗi niềm trong tình yêu của mình, ngọt ngào cũng có mà đắng cay cũng nhiều nhưng chủ yếu là những tâm tư về tình yêu của một cô gái luôn khao khát yêu và được yêu trọn vẹn.


PT/ Báo Tin tức
Phạm Phương Thảo hát tặng sinh nhật sớm cố nhạc sĩ An Thuyên trong đêm Gala 20 năm Sao Mai
Phạm Phương Thảo hát tặng sinh nhật sớm cố nhạc sĩ An Thuyên trong đêm Gala 20 năm Sao Mai

Nữ ca sĩ đã đặc biệt thể hiện ca khúc “Tình làng quê”, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, như món quà mừng sinh nhật sớm cố nhạc sĩ An Thuyên trên sân khấu đêm Gala kỷ niệm 20 năm giải “Sao Mai”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN