MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hóa thân thành “Nữ đại gia”

Với vẻ ngoài rất hợp với vai “Nữ đại gia”, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã thể hiện tốt nhất nhân vật Kim Anh, một bà mẹ đơn thân được đổi đời thành doanh nhân thành đạt.

Sau một thời gian bị trì hoãn, bộ phim hình sự, hành động kịch tính mới nhất của đạo diễn trẻ Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Trọng Dần đã được ra rạp từ hôm nay, 20/6/2016. Đây là bộ phim thứ ba của bộ đôi này đã ra mắt khán giả Việt Nam, sau “Ngôi nhà trong hẻm” và “Dịu dàng”.

Trong phim mới vai Nữ đại gia Kim Anh do MC nổi tiếng ở hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên đảm nhiệm. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Cao Kỳ Duyên chạm ngõ điện ảnh dù tuổi không còn trẻ. Cô phải thể hiện cuộc đời của Kim Anh từ khi còn là cô bán tào phớ nghèo khó, nhưng vì lọt mắt ông chủ Cường (Huỳnh Anh Tuấn thể hiện), cô đã được “đổi đời” và dần trở thành một nữ doanh nhân thành dạt. Tuy nhiên khi phát hiện ra ông Cường có nhiều mối làm ăn mờ ám, Kim Anh đã chia tay. Cũng vì mải mê làm ăn, Kim Anh chỉ biết cung phụng tiền bạc cho cô con gái Nhi (Trương Quỳnh Anh), nên Nhi chỉ biết ăn chơi đua đòi, mối quan hệ mẹ con càng thêm căng thẳng. Cho đến một ngày ông Cường sai tay chân tìm cách lấy lại số tiền mà ông cho rằng Kim Anh đã chiếm đoạt, cuộc sống của hai mẹ con Kim Anh bị đe dọa…

Poster phim "Nữ đại gia".

Với vẻ ngoài rất hợp với vai “Nữ đại gia”, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã cố gắng thể hiện tốt nhất nhân vật Kim Anh, một bà mẹ đơn thân được đổi đời để trở thành doanh nhân thành đạt, nhưng có vẻ như dần đang mất đi cô con gái. Kỳ Duyên cho biết: “Đạo diễn Lê Văn Kiệt chỉ đạo cứ diễn thật tự nhiên như ngoài đời, và mình đã cố gắng hết sức. Trong phim mình chỉ có một đêm phải diễn cảnh hành động, mà đã thấy rất mệt”. Với lần đầu tiên như vậy cũng cho thấy sự nỗ lực của chị khi đến với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Huỳnh Anh Tuấn vào vai tên trùm buôn lậu Cường cũng không có gì khó khăn với bề dày kinh nghiệm trong điện ảnh. Với vai Nhi đây là vai điện ảnh đầu tiên của cô ca sĩ trẻ Trương Quỳnh Anh, dù cô cũng khá quen thuộc trong các phim truyền hình. Riêng diễn viên Quang Sự đã thể hiện rất tốt nhân vật một anh chàng đi đòi nợ thuê, sau khi gặp Kim Anh đã trở thành người khác. Quang Sự thể hiện các cảnh hành động rất xuất sắc.

Tham gia bộ phim còn có hai chị em Thuý Vinh trong vai nữ cảnh sát và Thuý Hiền trong vai đàn em của ông Cường. Hai chị em đã có những cảnh hành động “đấu” cùng nhau rất đẹp mắt. Nhưng diễn xuất của Thúy Vinh còn khá cứng. Góp mặt trong phim còn có Đoàn Thành Tài trong vai Tuấn, người yêu của Kim Anh.

Với kịch bản còn khá lỏng lẻo, chưa có chiều sâu như bộ phim nghệ thuật “Dịu dàng”, nhưng “Nữ đại gia“ cho thấy đạo diễn Lê Văn Kiệt đã cố gắng thực hiện những bộ phim ở các thể loại khác nhau, lần này là hướng tới dòng phim “thị trường”.

H. Minh
Bão tố cuộc đời - mối tình tay ba với những nỗi đau
Bão tố cuộc đời - mối tình tay ba với những nỗi đau

“Bão tố cuộc đời” – bộ phim về một mối tình tay ba với những cảm xúc yêu ghét đan xen, để rồi sau tất cả chỉ còn lại những nỗi đau giằng xé và hạnh phúc không trọn vẹn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN