Fan cuồng - Phim hè bom tấn Việt

“Fan cuồng” là bộ phim bom tấn của đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn. Với kinh phí sản xuất lên tới 26 tỷ đồng, “Fan cuồng” là bộ phim có kinh phí cao nhất của Charlie Nguyễn, nếu so với những bộ phim ăn khách trước đó của anh như “Tèo Em" (12 tỷ), "Để Hội tính" (16 tỷ). Đây cũng là bộ phim Việt Nam có kinh phí cao nhất trong năm nay.

Với cặp đôi đạo diễn Charlie Nguyễn và “Vua phòng vé” Thái Hòa, từng cùng nhau đồng hành qua nhiều bộ phim, trong đó có những phim như “Long Ruồi”, “Tèo Em”, “Để Mai Tính”, “Để Hội Tính”, thì “Fan cuồng” là phim mang làn gió mới khác lạ. Phim lấy đề tài nhạc Rock, thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, pha yếu tố giả tưởng, có hài, có bi. Các diễn viên chính như Johnny Trí Nguyễn, Thái Hòa, Jolie Phương Trinh đều có tạo hình mang đậm phong cách Rock.


Thái Hòa vào vai Thái Rocker, một fan cuồng của ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng thập niên 90 Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn). Để giữ cho phong độ biểu diễn của thần tượng không bị sa sút vì câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn với người đẹp Mỹ Kỳ (Jolie Phương Trinh), Thái chấp nhận dấn thân vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ về quá khứ. Nhưng càng cố giúp Gia Nghị, Thái càng làm mọi thứ rối tung...


Vai diễn Thái Rocker của Thái Hòa không giống bất cứ vai diễn nào trước đây của anh. Thái Rocker không chỉ là fan cuồng nhạc Rock, mà còn biết đàn, biết hát, có kỹ năng của một nhạc công, tinh thần và đam mê của một rocker. Thái Hòa cho biết anh đã phải trau dồi và học hỏi từ các bạn rocker, tìm lại ký ức hồi trẻ mình đã yêu rock và tải nhạc rock về để nghe. Thái Hòa phải tự thể hiện phần âm nhạc của mình trong phim.


Đây cũng là vai diễn mới lạ của Johnny Trí Nguyễn, vốn quen thuộc trong các phim hành động võ thuật. Với tạo hình vô cùng mới mẻ, Gia Nghị của anh tóc dài, trang phục bụi bặm, là ngôi sao của ban nhạc và là người yêu của cô nàng Mỹ Kỳ. Từng có 3 năm tham gia biểu diễn nhạc Pop trên sân khấu hải ngoại, nhưng vai diễn ca sĩ nhạc Rock máu lửa trên sân khấu và nam tính lãng mạn cùng người yêu ngoài đời, cũng là thử thách cho Johnny Trí Nguyễn.


Mỹ Kỳ, cô chủ một nhà hàng nhỏ, là bóng hồng làm khuấy đảo các chàng trai trong phim. Đây cũng là vai nữ chính đầu tiên của Jolie Phương Trinh, được cô thể hiện khá tròn vai. Tham gia bộ phim còn có các diễn viên Huy Khánh, Đinh Ngọc Diệp, Phở Đặc Biệt, NSUT Nguyễn Chánh Tín, Hoàng Sơn, Phi Phụng…


Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết lần đầu viết kịch bản và làm phim về âm nhạc, lại là nhạc Rock nên gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng vốn tính cầu toàn, Charlie Nguyễn đòi hỏi mình, các diễn viên và ê kíp làm phim rất cao. Âm nhạc trong phim được đầu tư cẩn thận, chỉ riêng Liveshow nhạc rock ở gần cuối phim đã phải chuẩn bị và ghi hình trong 7 ngày, với sự tham gia của 6 ban nhạc rock Việt đình đám như Microwave, UnlimiteD, Titanium, Parasite, White Noise, Razor Leaf và gần 20.000 diễn viên quần chúng. 


Chỉ riêng Liveshow Rock được đầu tư hơn 5 tỷ đồng, với sân khấu, dàn âm thanh, ánh sáng chuẩn. Ngoài ra, từ 50 cảnh dự kiến sử dụng kỹ xảo ban đầu, phim đã có tới hơn 200 cảnh sử dụng kỹ xảo. Ca khúc chủ đề của phim là “Đi Về Yêu Thương” thuộc thể loại Rock Ballad, do chính các diễn viên trong phim và cũng là thành viên các nhóm nhạc rock quen thuộc thể hiện.


Fan Cuồng khởi chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc từ ngày 15/7/2016.


H.Minh
Dàn giám khảo nổi tiếng chấm thi giải Bellydance 2016
Dàn giám khảo nổi tiếng chấm thi giải Bellydance 2016

Những người yêu bộ môn nghệ thuật múa bụng (Bellydance) sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu tại giải thi đấu Việt Nam Unlimited Bellydance Competition 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN