Đi đâu, xem gì dịp cuối tháng 10 tại Hà Nội

Tuần cuối cùng của tháng 10, là thời điểm của rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại Thủ đô. Những vở kịch liên tục ra mắt, liên hoan phim Nhật Bản với những bộ phim đặc sắc, triển lãm về những "vùng không tưởng"...

Đặc sắc văn hóa Hà Giang trên đất Hà Nội


Trong ba ngày từ 27 - 29/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, một không gian văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng các dân tộc Hà Giang – mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sẽ được giới thiệu tới công chúng Thủ đô.


Chương trình do UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Hà Giang đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.


Đến với không gian trưng bày, du khách sẽ được chiêm ngưỡng và hòa mình vào Lễ hội cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao, Lễ hội mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Giáy, các làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc Mông.


Cùng với đó, du khách còn được tham gia vào các trò chơi dân gian như: Kéo co, tung còn, đánh cù… đồng thời chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu về đất và người Hà Giang. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức một số món ăn mang đậm hương vị đặc trưng của mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc như: Bánh tam giác mạch, hồng không hạt, trà Shan tuyết...


Thưởng thức các bộ phim đặc sắc của Nhật Bản


Liên hoan phim Nhật Bản 2017 sẽ diễn ra từ ngày 27/10/2017 – 14/1/2018 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.


Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức 11 bộ phim Nhật Bản đặc sắc mới được sản xuất từ năm 2015 đến nay với các đề tài khác nhau về văn hoá, xã hội và con người Nhật Bản.

LHP Nhật Bản trình chiếu 11 bộ phim ấn tượng.

Các phim được trình chiếu bao gồm: "An – vị ngọt đánh thức yêu thương"; "Kỳ quan ẩm thực Tsukiji"; "Người phụ nữ nhân hậu"; "Lời xin lỗi muộn màng"; "Rudolf, chú mèo đi lạc"; "Những mảnh ghép cuộc sống"; "Ông Tora ở đảo Goto"; "Ánh sao mai ban ngày"; "Làm lại cuộc đời"; "Nếu một ngày thế giới không có điện"; "Bí mật khách sạn Honnouji".


Phim có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh.


Đêm thời trang M.Y.M Rubik Fashion Show


Diễn ra tối 28/10/2017, tại InterContinental Hanoi Westlake (Hà Nội), đêm thời trang M.Y.M Rubik Fashion Show sẽ giới thiệu những thiết kế mới nhất trong BST thu đông 2017 với tên gọi "Staging Of Time - Sự dàn dựng của thời gian". Lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa nữ tính và cổ điển, BST mong muốn khắc hoạ rõ nét những hình ảnh đẹp nguyên bản, mang đậm dấu ấn thời gian.

Những mẫu thời trang sẽ được trình diễn trong đêm thời trang M.Y.M Rubik Fashion Show.

Với 60 thiết kế được chia làm hai màn trình diễn, chương trình sẽ đưa người xem chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc: từ dịu dàng pha chút cổ điển, đến những nét trẻ trung, năng động đầy phóng khoáng.


Theo tiết lộ của BTC, BST là sự phối hợp hài hòa nhưng cũng đầy ngẫu hứng giữa các gam màu đặc trưng của tự nhiên: Indigo, Mauve, Sunset Red, Olive,… Từ đây, "Staging Of Time" được khéo léo xử lý trên bề mặt nhiều chất liệu cao cấp mùa thu đông như Silk, Velvet, Tweed, Wool,… Các NTK của M.Y.M cũng không hề bỏ lỡ những xu hướng đình đám của làng thời trang thế giới: Raffles (bèo đổ), Stripes (kẻ sọc) hay Gathering details (những chi tiết rút nhúm)… trong BST lần này.


Chương trình đặc biệt, có sự góp mặt của người mẫu Kim Dung - Quán quân Vietnam’s Next Top Models 2017 - trong vai trò Vedette của màn trình diễn. Bên cạnh đó, sự kiện thảm đỏ còn có sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu làng giải trí: Ca sĩ Tóc Tiên, Trọng Hiếu Idol.


Triển lãm "Vùng không tưởng- Utopia Land"


Triển lãm "Vùng không tưởng- Utopia Land", khai mạc ngày 29/10, tại Heritage Space Gallery (Hà Nội), giới thiệu tác phẩm của 15 nghệ sỹ đến từ Đức, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam, thực hiện sau 5 tuần làm việc của MAP 2017.  Các sáng tác thuộc nhiều thể loại: hội họa, điêu khắc, hình ảnh, sắp đặt đa phương tiện, video, sắp đặt địa hình, nghệ thuật công cộng và sáng tác ý niệm, thể hiện thế giới quan, sự khác biệt và sự mơ mộng của từng cá nhân sáng tạo về ‘vùng-không-tưởng’ của riêng họ.

Triển lãm "Vùng không tưởng- Utopia Land".

Cùng nhau họ vượt qua những biên giới, thách thức, xung đột và hòa hợp của những khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, hành vi và nhận thức. Cùng nhau, họ đưa ra những viễn cảnh của riêng mình, không hạn chế hay mặc cảm bởi phương cách trình bày và truyền đạt, thiếu sót của công cụ hay nhận thức. Cùng nhau, họ tạo ra những "vùng không tưởng" vừa dị biệt vừa cởi mở, để cơ hồ mở ra những khả năng kết nối và đối thoại ở những trường và kênh trao đổi mới.

Đây là triển lãm tổng kết của ‘Tháng Thực hành Nghệ thuật’ phiên bản 2017 (còn gọi là MAP 2017), dự án phát triển sáng tạo và trao đổi về Nghệ thuật đương đại hàng năm do Heritage Space tuyển chọn và tổ chức.


Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/11/2017.


Ra mắt vở diễn "Hồng lâu mộng"

Vở diễn "Hồng lâu mộng", dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Tào Tuyết Cần, tác giả và đạo diễn Chou Soo Pong (Singapore), do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện, sẽ chính thức tổng duyệt tối 29/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong khuôn khổ buổi Tổng duyệt, tại sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc sẽ trưng bày và giới thiệu một số sản phẩm Văn hóa dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam và đạo diễn tập luyện cho vở diễn "Hồng lâu mộng".

Vở kịch được khởi dựng ngày 25/9, là công trình hợp tác giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Quỹ Văn hóa Quốc tế Singapore (SIF).


Cùng với vở kịch “Romeo và Juliet”, “Hồng lâu mộng” là tác phẩm kinh điển được Nhà hát dàn dựng bằng ngân sách của năm 2017, nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Nhà hát (tháng 12/2017).


Ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”

Ngày 28/10 2017, tại Baara Land (Hà Nội), Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội tổ chức buổi ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” - The Quintessence of Tonkin.

Đây là chương trình nghệ thuật lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, chắt lọc những tinh hoa của vùng đất Bắc Bộ và là sự kết hợp giữa thủ pháp nghệ thuật hiện đại trên nền của những chất liệu dân gian.


Giang Hồng Ngọc kỹ lưỡng với album “Bay về thời gian”

Trong bộ hình mới nhất được thực hiện chuẩn bị cho album “Bay về thời gian” sắp ra mắt, Giang Hồng Ngọc khoe trọn nhan sắc vừa chín trong những shoot hình được thực hiện bởi nhiếp ảnh nổi tiếng Tang Tang. Người đẹp 27 tuổi trải qua thời thiếu nữ ngây thơ, làm chủ cuộc đời, tự tin vào cả bề ngoài cũng như thực lực của mình. Sự quyến rũ toát ra từ phong thái tự tin là cảm nhận bao trùm loạt ảnh của Giang Hồng Ngọc.


“Tôi nghĩ 27 là tuổi đẹp của người phụ nữ khi đã tự tin làm chủ cuộc đời, mạnh mẽ quyết đoán trong cả tình duyên và sự nghiệp, dám theo đuổi những gì mình khao khát, nâng lên được, đặt xuống được” – quán quân X Factor cho biết.

Với trang phục dạ hội bằng ren đính đá, cổ sâu, khoét lưng hay cúp ngực, Giang Hồng Ngọc đã đủ gợi cảm khó cưỡng, gợi lên hình ảnh về một Marilyn Monroe Việt.

Để có được những bức hình thành công, Giang Hồng Ngọc và ê-kíp đã tốn không ít thời gian từ việc lên ý tưởng, lựa chọn trang phục đến việc ngồi hàng tiếng đồng hồ làm tóc để tạo ra một vẻ đẹp cổ điển mà không cũ kỹ, gợi cảm mà vẫn thanh lịch đúng với tư tưởng, lối hát mà Giang Hồng Ngọc đang theo đuổi. Cô kiên trì theo đuổi hình ảnh của một “Quý cô hát nhạc tình”, không chỉ yêu thích mà hình ảnh cổ điển cũng phù hợp với vẻ đẹp pha chút ưu tư của Giang Hồng Ngọc.


Từ một ca sĩ nhạc trẻ gây ấn tượng với ca khúc sôi động, từng giành nhiều chiến thắng ở The Remix, Giang Hồng Ngọc đã có bước chuyển mình ấn tượng. Cô không chọn cách hát nhạc xưa theo phong trào mà chọn làm con đường dài bền bỉ và đầu tư hết 100% sức lực cho nó. Giang Hồng Ngọc yêu nhạc xưa ngay từ khi còn nhỏ, ngồi trong lòng cha nghe ông hát những tình khúc đi cùng năm tháng. Những ca khúc sâu lắng ngấm vào người Ngọc lúc nào không hay, khi trở thành một ca sĩ, việc đầu tiên Ngọc nghĩ đến là hát nhạc xưa nhưng khi đó cô còn quá trẻ, chưa nhiều trải nghiệm. Phải mất 10 năm để chín trong cả giọng hát lẫn trải nghiệm cuộc sống, Giang Hồng Ngọc mới dám thực hiện mơ ước của mình.

Giang Hồng Ngọc đã có bước chuyển mình ấn tượng.

Chất giọng nội lực nhiều cảm xúc cùng cách làm mới nhạc xưa có chừng mực của Giang Hồng Ngọc rất được khán giả hải ngoại khen ngợi trong những lần đi lưu diễn. Cô cũng đang là gương mặt gây chú ý ở Cặp đôi hoàn hảo Bolero 2017. Ngay từ đêm thi đầu, Giang Hồng Ngọc gây ấn tượng mạnh với hai vị cố vấn Ngọc Sơn – Quang Linh. Hai giọng ca nổi tiếng cho rằng Giang Hồng Ngọc là ứng viên nặng ký mùa này.


PT/ Báo Tin Tức
Đi đâu, chơi gì cuối tuần này
Đi đâu, chơi gì cuối tuần này

Cuối tuần là thời điểm cho các hoạt động giải trí, trải nghiệm. Có thể là chậm rãi thưởng thức một bộ phim, vở kịch; nhẩn nha xem một triển lãm tranh, ảnh… Hà Nội cuối tuần có rất nhiều chỗ để đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN