Á quân Sao Mai 2017 ra mắt MV đầu tay

Chào mừng năm mới 2018, ca sỹ trẻ Thanh Thanh – Á quân Sao Mai 2017 phong cách thính phòng chính thức ra mắt MV “Nghe em hát”.

Ca sỹ trẻ Thanh Thanh ra mắt MV đầu tay. Ảnh: Minh Tâm

“Nghe em hát” là MV đầu tay của Vũ Thị Thanh Thanh sau thành công tại giải Sao Mai 2017. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc khởi đầu cho chặng đường ca hát chuyên nghiệp của ca sĩ trẻ Thanh Thanh, mà còn là một sự khẳng định về phong cách âm nhạc mà cô gái đất Cảng sẽ theo đuổi trong sự nghiệp: Phong cách semi classic. Thanh Thanh chia sẻ, cô mong muốn phát huy giọng hát được rèn rũa trong quá trình học tập vào đời sống âm nhạc hiện nay, để giọng hát của mình đến được với đông đảo công chúng. 


“Nghe em hát” là một ca khúc do nhạc sỹ Đức Trịnh sáng tác, dựa trên lời thơ của nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang. Ca khúc có giai điệu giàu chất trữ tình, thiên về cảm xúc nội tâm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ dồn nén cho tới bùng nổ khát khao. Và điều đó đòi hỏi khi thể hiện cần vận dụng nhiều đến kỹ thuật thanh nhạc. 


Nói về lý do lựa chọn ca khúc “Nghe em hát” cho sản phẩm đầu tay của mình, Thanh Thanh chia sẻ, việc tìm một ca khúc cho MV đầu tay đối với cô là vô cùng khó khăn, may sao, khi cơ duyên để cô nghe được bài hát này, cô đã yêu bài hát ngay lập tức khi được tiếp xúc lần đầu tiên. Được thầy Quốc Hưng động viên, khuyến khích, nên Thanh Thanh đã mạnh dạn chọn ca khúc ca khúc này làm sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình. Đặc biệt, bài hát “Nghe em về” đã được nhạc sĩ Đức Trịnh viết thêm đoạn vocal cuối cùng, để có thể khoe được vẻ đẹp giọng hát của Thanh Thanh và đẩy cảm xúc đạt tới cao trào. 

Bối cảnh quay MV "Nghe em hát" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hải Phòng. Ảnh: Minh Tâm

Phần hòa âm Nghe em hát do nhạc sĩ Dương Trường Giang đảm nhận. Có thể nói, đây là bản phối khá thú vị bởi vừa mang đậm chất thính phòng, khai thác âm hưởng của dàn nhạc giao hưởng, nhưng lại vừa tạo một không gian âm nhạc trẻ trung và có sự tương phản rõ ràng trong sắc thái âm nhạc. Không chỉ có phụ trách phần hòa âm, Dương Trường Giang còn hỗ trợ Thanh Thanh trong việc luyện tập để làm sao khi thể hiện có thể phát huy được tốt nhất nội lực và chiều sâu cảm xúc của chính mình. 


Trên thực tế, để có được phần hòa âm ưng ý Thanh Thanh đã phải làm việc với nhiều nhạc sĩ khác nhau. Họ đều là những nhạc sĩ tên tuổi và mỗi bản phối đều mang chất lượng nghệ thuật và dấu ấn riêng. Tuy nhiên, lý do để Thanh Thanh và đạo diễn Vũ Lâm chọn bản phối của Dương Trường Giang để thực hiện là bởi phần âm nhạc toát lên được tinh thần như nội dung kịch bản mà cả hai mong muốn thực hiện. 


MV“Nghe em hát”được đạo diễn Vũ Lâm lấy ý tưởng từ chính câu chuyện mà tác giả thơ - thi sĩ Hồng Thanh Quang gửi gắm trong tác phẩm. Chuyện tình đẹp nhưng dang dở giữa người đàn ông và cô ca sĩ trẻ. Những tình cảm, rung động không thể nói thành lời phải mượn tiếng hát làm cây cầu nối vô hình. 

Diễn viên, người mẫu Saleem Hammad đến từ Palestine đảm nhiệm vai nam chính trong MV. Ảnh: Minh Tâm

Đối với việc chọn Nhà hát thành phố Hải Phòng làm bối cảnh cho MV, Vũ Lâm chia sẻ, không gian sang trọng của nhà hát rất hợp với phong cách âm nhạc mà Thanh Thanh muốn theo đuổi. Hơn nữa, Hải Phòng lại chính là quê hương của Thanh Thanh, là nơi cô đã sinh ra, lớn lên, được yêu thương, nuôi dưỡng để có ngày hôm nay, nên việc lựa chọn nơi đây làm bối cảnh rất có ý nghĩa. 


Nam diễn viên chính trong MV của Thanh Thanh là diễn viên, người mẫu Saleem Hammadđến từ Palestine. Saleem đã sống ở Việt Nam được 6 năm, từ tháng 11/2011 đến nay. Sau khi tốt nghiệp khoa Việt Nam học, Đại học Hà Nội năm 2016, Saleem đã về nước và làm việc tại Văn phòng Quan hệ quốc tế thuộc Nhà nước Palestine khoảng 9 tháng. Nhưng sau đó, Saleem thấy không hợp với công việc này, nên đã nghỉ việc và quay trở lại Việt Nam để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Hiện Saleem là sinh viên nước ngoài duy nhất đang theo học năm thứ nhất, hệ đại học chuyên ngành diễn viên tại Trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Với gương mặt điển trai, “ăn hình” và một chiều cao phù hợp, phần diễn suất của Saleem trong MV được thể hiện rất tốt.


Ca sĩ Thanh Thanh lớn lên trong một gia đình có 3 chị em, bố mất sớm, một mình mẹ nỗ lực nuôi các con ăn học. Hiện Thanh Thanh đang là sinh viên năm thứ 4 hệ Đại học chính quy, khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, Thanh Thanh tham dự giải Sao Mai dòng nhạc thính phòng, và đã giành ngôi vị Á quân dòng nhạc thính phòng, trong đêm chung kết xếp hạng của Sao Mai với ca khúc “Người lái đò trên sông Pô Cô”. Thanh Thanh chia sẻ, giải Nhì Sao mai 2017 là một bước đệm đầu tiên và quan trọng, giúp cô tự tin hơn khi xác định và chọn dòng nhạc thính phòng là con đường âm nhạc lâu dài của mình.


Phương Hà/Báo Tin Tức
Giấc mơ trở thành ca sỹ của dòng nhạc thính phòng
Giấc mơ trở thành ca sỹ của dòng nhạc thính phòng

Mơ ước trở thành một ca sỹ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, giống như các “thần tượng” của mình là Lan Anh, Anh Thơ… ca sỹ trẻ Vũ Thanh Thanh - Á quân Sao mai 2017 còn mong muốn sẽ cho ra đời những sản phẩm âm nhạc thính phòng có phong cách nhẹ nhàng, với hy vọng có thể “kéo” thêm được khán giả đến với dòng nhạc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN