Giấc mơ trở thành ca sỹ của dòng nhạc thính phòng

Mơ ước trở thành một ca sỹ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, giống như các “thần tượng” của mình là Lan Anh, Anh Thơ… ca sỹ trẻ Vũ Thanh Thanh - Á quân Sao mai 2017 còn mong muốn sẽ cho ra đời những sản phẩm âm nhạc thính phòng có phong cách nhẹ nhàng, với hy vọng có thể “kéo” thêm được khán giả đến với dòng nhạc này.

Với gương mặt đẹp, thân hình chuẩn, Vũ Thanh Thanh được ví là "Hoa hậu Sao mai 2017". 

Vũ Thanh Thanh, sinh viên năm thứ 4, Học viện Âm nhạc quốc gia, là một cô gái trẻ có gương mặt đẹp và dáng người “chuẩn” như hoa hậu. Không chỉ có ngoại hình đẹp, Thanh Thanh còn sở hữu giọng hát cũng rất “đẹp”, chính vì vậy, trong cuộc thi Sao mai 2017 – một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp, Vũ Thanh Thanh đã gây ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo và khán giả theo dõi cuộc thi. 


Chia sẻ kỷ niệm khi tham gia cuộc thi Sao mai 2017, Thanh Thanh cho biết, đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc thi âm nhạc, lại là thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia dự thi, nên lúc đầu rất bỡ ngỡ. Trải qua mấy vòng thi loại, Thanh Thanh dần tự tin hơn. Cùng với nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của thầy cô, sự động viên của gia đình, bạn bè, Thanh Thanh từng bước đi đến đêm chung kết cuộc thi. Với chất giọng trong, sáng, đầy nội lực cùng kỹ thuật hát điêu luyện, Thanh Thanh thể hiện thành công ca khúc “Người lái đò trên sông Pô Cô”, và giành giải Nhì chung kết xếp hạng Sao mai 2017, một thành tích đáng nể đối với một người trẻ mới “ra quân” lần đầu như cô.


Sau khi trở về từ Sao Mai 2017, Thanh Thanh đã nhận được lời mời tham gia một chương trình nghệ thuật lớn mang tên “Đất nước tình yêu”, do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Vào ngày 11/11 tới, Thanh Thanh tiếp tục tham gia chương trình nghệ thuật mang tên“Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về”,được tổ chức tại Nhà hát Nghệ thuật Âu Cơ, bên cạnh những nghệ sỹ lớn, là những thầy cô và các anh chị đi trước như: NSƯT Quốc Hưng, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng… Vũ Thanh Thanh chia sẻ: "Được đứng trên sân khấu và hát cùng các thầy cô, anh chị mà mình ngưỡng mộ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là thử thách và cũng là cơ hội để tôi có cơ hội học hỏi, phấn đấu sao cho không phụ lòng các thầy cô và những anh chị đã giúp đỡ mình".

Ca sỹ trẻ Thanh Thanh trình diễn tác phẩm "Người lái đò trên sông Pô Cô".

Kể về “mối lương duyên” của mình với âm nhạc, Thanh Thanh cho biết, cô đến với âm nhạc là nhờ... mẹ. Thanh Thanh kể, từ nhỏ, cô đã yêu thích ca hát và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường học, ở địa phương. Năm cô đang học lớp 8, khi thấy con gái chăm chú ngồi xem một chương trình nghệ thuật trên tivi, mẹ Thanh Thanh chợt quay sang hỏi con gái: “Con có thích theo âm nhạc không?”. Dù khá bất ngờ khi mẹ hỏi, nhưng Thanh Thanh vẫn trả lời ngay là có. Và thế là mẹ Thanh hỏi người quen địa chỉ, rồi đưa Thanh đến một cô giáo dạy thanh nhạc ở Trường Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, xin cho con gái theo học. Vậy là, ngoài giờ học văn hóa ở trường, Thanh dành thời gian đến nhà cô giáo học hát.


Sau một thời gian học tập, cô giáo khuyên Thanh Thanh đăng ký tham gia thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia. Và thế là mẹ con Thanh lại khăn gói lên Hà Nội, đăng ký tham gia thi tuyển. Năm ấy, Thanh thi đỗ vào hệ trung cấp của Học viện Âm nhạc. Suốt 4 năm miệt mài học tập và rèn luyện, từ một học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, Thanh Thanh dần trưởng thành hơn. Tốt nghiệp trung cấp, cô tiếp tục theo học đại học. Hiện Thanh đang theo học năm cuối hệ đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia, dưới sự hướng dẫn của thầy trưởng khoa - NSƯT Quốc Hưng.


Thanh Thanh chia sẻ, giải Nhì Sao mai 2017 là một bước đệm đầu tiên và quan trọng giúp cô tự tin hơn khi xác định và chọn dòng nhạc thính phòng là con đường âm nhạc lâu dài của mình, dù biết đây là dòng nhạc vừa khó hát, vừa kén người nghe.

Thanh Thanh (bên phải) và thầy giáo của mình - NSƯT Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia.

Thanh Thanh bảo, so với những dòng nhạc khác, như nhạc trẻ, nhạc bolero… dòng nhạc thính phòng hầu hết là những bài khó hát, khó nghe, nhưng khi đã nghe thì lại khó mà “dứt” ra được. “Để thể hiện thành công một ca khúc dòng nhạc thính phòng, ngoài yêu cầu cao về kỹ thuật, người ca sỹ còn phải thể hiện được cái ‘tình’ trong từng ca khúc, có như vậy, ca khúc mới có hồn và mới thu hút được khán giả”, ca sỹ trẻ Thanh Thanh tâm sự.


Có lẽ vì vậy, mà đến nay, Thanh Thanh vẫn không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi và nâng cao kiến thức về dòng nhạc này. Cô còn ấp ủ giấc mơ đưa dòng nhạc kén khán giả này đến gần hơn với công chúng, bằng cách cho ra đời những sản phẩm âm nhạc thính phòng có phong các nhẹ nhàng hơn, “chạm” đến trái tim của nhiều người nghe hơn, và biết đâu có thể mở ra một cánh cửa mới,“kéo” thêm thêm nhiều đối tượng khán giả hơn cho dòng nhạc bác học này.


Thanh Thanh cho biết, cô đang lên kế hoạch thực hiện một MV ca nhạc để tri ân gia đình, thầy cô, bạn bè và khán giả đã yêu mến và động viên mình trong thời gian qua. MV dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào dịp năm mới. Cô cũng mong muốn, mình sẽ trở thành một cái tên được nhắc đến trong dòng nhạc thính phòng, như những “thần tượng” của mình là ca sỹ Lan Anh, Anh Thơ… và mơ ước được đi theo con đường giảng dạy thanh nhạc như thầy giáo - NSƯT Quốc Hưng.


“Trước mắt, tôi đang tập trung dành thời gian và công sức cho việc luyện tập các tác phẩm dự thi báo cáo tốt nghiệp vào tháng 6/2018. Chỉ khi đạt được thành tích tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi tuyển hệ Cao học tại Học viện Âm nhạc... tôi mới có cơ hội từng bước đưa những giấc mơ của mình thành hiện thực”, ca sỹ Thanh Thanh tâm sự.


Phương Hà/Báo Tin Tức
Sao Mai Bích Hồng- Thu Hằng hóa thôn nữ trong MV mới chào mừng ngày 20/10
Sao Mai Bích Hồng- Thu Hằng hóa thôn nữ trong MV mới chào mừng ngày 20/10

Hai chị em nữ ca sĩ Bích Hồng và Thu Hằng vừa chính thức tung ra trailer và hình ảnh hậu trường dự án MV mới chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, có tên "Đừng quên câu dân ca".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN