Tiền Giang: Đón trên 3,8 vạn khách du lịch trong 5 ngày Tết

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân, trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão từ 20/1/2023 đến 24/1/2023 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), tỉnh đón trên 38.000 lượt du khách; trong đó có gần 3.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch đạt 30,5 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ năm 2022. Công suất sử dụng buồng, phòng của cơ sở lưu trú tại các khu vực trọng điểm đạt khoảng 45%.

Chú thích ảnh
Các điểm du lịch ở nông thôn thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Hầu hết các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của Tiền Giang như: Khu du lịch biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông), chùa Vĩnh Tràng (thành phố Mỹ Tho), Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (huyện Tân Phước), chùa Liên Hoa (Chợ Gạo)…đều rất đông khách tham quan. Trong chiều tối mồng 1 tháng Giêng, do lượng khách đổ về quá đông nên đường và phà Xuân Đông dẫn vào chùa Liên Hoa (Chợ Gạo) ùn tắc trong thời gian ngắn.

Để đảm bảo phục vụ du khách tham quan, vui xuân, các điểm tham quan du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tạo tiểu cảnh, nâng cấp cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ khách, bổ sung nhiều dịch vụ mới. Đồng thời, các cơ sở lưu trú còn chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, hạ tầng, tiện nghi cần thiết, sẵn sàng đón khách đến lưu trú, chấp hành các biện pháp khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương. Các đơn vị kinh doanh du lịch đã phối hợp với cơ quan y tế địa phương làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh trong hoạt động du lịch. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…được đảm bảo tốt, an toàn, không xảy ra tình trạng gây rối mất trật tự tại nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Du khách đến tham quan địa điểm du lịch vườn táo ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Nhằm phục vụ khách du lịch và nhân dân địa phương đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang còn tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao...tập trung trong những ngày cao điểm từ 19/1/2023 đến 26/1/2023 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Mỹ Tho) trung tâm tỉnh như: trưng bày ảnh đẹp “Du lịch Tiền Giang”; trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh mừng xuân Quý Mão; triển lãm ảnh nghệ thuật; trưng bày bonsai; giao lưu các ban nhạc; biểu diễn đờn ca tài tử, ca nhạc, âm nhạc đường phố, nhạc nước, ảo thuật...

Minh Trí (TTXVN)
Nhiều điểm tham quan tại Trà Vinh thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán
Nhiều điểm tham quan tại Trà Vinh thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, địa phương đón gần 100.000 lượt khách trong và ngoài nước, với tổng doanh thu gần 40 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN