Tăng cường lượng khách giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng ngày 7/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2017, Hiệp hội lữ hành Việt Nam và Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước.

Lễ ký kết hợp tác tăng cường trao đổi khách giữa hai Hiệp hội lữ hành Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết: Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai hiệp hội sẽ là cơ sở để tăng cường trao đổi khách giữa hai nước.


Ông Robert Duglin, Phó Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ cho rằng, lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai hiệp hội là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ mở rộng thị trường cũng như ký kết các hợp đồng du lịch. "Tôi hy vọng trở về từ chuyến đi này chúng tôi có thể giới thiệu, quảng bá được các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam như: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cho người dân Mỹ, cùng rất nhiều trải nghiệm thú vị từ đất nước xinh đẹp của các bạn", ông Robert Duglin khẳng định.


Ngay sau lễ ký kết, đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã khảo sát các dịch vụ city tour Hà Nội và sẽ có chuyến đi xuyên Việt để khảo sát dịch vụ, điểm đến.


Năm 2016 có khoảng 600.000 khách Hoa Kỳ đến Việt Nam, trong đó 90% là khách Việt kiều.


Tin, ảnh: Xuân Cường/Báo Tin tức
Chẳng cần to tát, du lịch Hà Nội hãy thay đổi bằng cách giúp nhân viên sân bay Nội Bài... biết cười
Chẳng cần to tát, du lịch Hà Nội hãy thay đổi bằng cách giúp nhân viên sân bay Nội Bài... biết cười

Đó là chia sẻ rất thật của ông Nguyễn Quang Lân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội tại Hội nghị “Gặp gỡ các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch” do UBND thành phố Hà Nội, Sở Du lịch thành phố tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN