Những lưu ý khi đi du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 không bị 'chặt chém'

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (27/4 - 1/5), vì thế hầu như mọi người đều có kế hoạch đi chơi lễ, đây cũng là dịp các dịch vụ nhà hàng, khách sạn kiếm tiền phụ thu. Tuy nhiên, để không bị "chặt chém" trong kì nghỉ lễ, du khách cũng cần lưu ý về cách đặt phòng và chọn điểm đến an toàn.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, nhiều công ty lữ hành đã chào bán các tour du lịch lễ 30/4 và 1/5 từ sau Tết Nguyên đán. Để thu hút du khách mua tour sớm, các công ty lữ hành cũng thay đổi cách đặt chỗ với nhiều chương trình giảm giá từ 10% - 49% khi mua tour thông qua các văn phòng, chi nhánh trong cả nước, qua điện thoại hoặc đặt trực tuyến trên website, fanpage …Đến nay, các  tuyến du lịch phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5 đã “khóa sổ”.

Chú thích ảnh
Phú Quốc, điểm đến lý tưởng cho du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Marketing của Công ty TST Tourist, cho biết hiện công ty đang triển khai bán tour hè. Với tour lễ 30/4 và 1/2, công ty ước đạt tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Trần Bảo Thu, Giám đốc phòng Tiếp thị và truyền thông Công ty Fiditour cũng cho hay, các chùm tour ngắn ngày với lịch trình từ 3 - 5 ngày thu hút khá đông du khách, trong đó các tour biển, đảo vẫn là tour “nóng” nhất bởi thời gian này tập trung nhiều sự kiện lễ hội chào đón mùa hè ở các địa phương như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Cửa Lò, Hạ Long…

Tương tự, đại diện Công ty Du lịch Vietravel, cho biết những tour bay đến các điểm du lịch ở miền Trung và miền Nam cũng dành được nhiều sự quan tâm và được khách du lịch đặt nhiều. Cụ thể, tour đi vào Đà Nẵng xem lễ hội pháo hoa quốc tế; tour lễ hội festival biển tại Nha Trang; tuor đảo Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa…

Ngoài ra, các tour mang tính liên kết, khám phá các khu bảo tồn và di sản thiên nhiên thế giới cũng đang thu hút du khách như: “Hành trình di sản miền Trung”; vòng cung miền núi phía Bắc, Sa Pa; chùm tour Phú Yên – Quy Nhơn tham quan phim trường của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”; tour tìm hiểu văn hóa của vùng duyên hải Nam Trung Bộ qua các địa danh lịch sử, các món ăn dân dã của địa phương; tour Cần Thơ – Côn Đảo, Cần Thơ – Cà Mau, Phú Quốc, Tuy Hòa – Quy Nhơn, Đà Nẵng – Huế...

Chú thích ảnh
Đà Nẵng luôn hút khách vì lễ hội bắn pháo hoa vào dịp 30/4 và 1/5.

Mặc dù đã chuẩn bị các tour du lịch phục vụ lễ 30/4 và 1/5 cách đây vài tháng để đảm bảo giá không tăng quá cao trong dịp lễ, tuy nhiên giá các tour vẫn có sự biến động nhẹ, tăng khoảng 10%. Song song đó, tour nước ngoài cũng đông khách hơn mọi năm, tăng khoảng 10 - 15 % so với năm ngoái. Trong đó, phần lớn khách chọn các tour có điểm đến gần như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ðài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc... Đặc biệt, số lượng vé bán tour Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ do được giới trẻ quan tâm.

Vào kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5, để tránh tính trạng chặt chém khi đi du lịch, đại diện các công ty du lịch cũng khuyến cáo về đặt phòng, đặt xe… cho du khách. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, đối với khách đi du lịch tự túc điều quan trọng là những lưu ý khi đặt phòng và nơi ăn uống. Khi đặt phòng, du khách hãy tham khảo ý kiến đánh giá chất lượng khách sạn, thái độ phục vụ… ở trên các trang chuyên bán phòng khách sạn hoặc thông qua các công ty du lịch uy tín đặt giữ chỗ dùm. Ngoài ra, du khách có thể chủ động đặt chỗ sớm để có cơ hội tìm chỗ tốt, giá tốt. Đối với các địa điểm ăn uống tại các nơi du lịch, du khách nên tìm hiểu hiểu trước trên mạng những nơi ăn ngon, hoặc nên hỏi kỹ giá cả từng món, từng phần ăn trước khi đặt món để tránh bị "chặt chém".

“Đối với du khách mua tour trọn gói nên chọn công ty uy tín, nhưng vẫn phải hỏi thật kỹ chính sách về bảo hiểm du lịch, các dịch vụ bao gồm và không bao gồm trong tour, tiền tip đã bao gồm trong giá tour hay chưa…. Vì đôi khi do không tìm hiểu kỹ, nhiều du khách cảm thấy bị ức chế khi phải trả thêm tiền tip, tiền tham quan các điểm không bao gồm giá vé khiến chuyến đi mất vui... Ngoài ra, du khách cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin về hành trình, ngày khởi hành và các hãng hàng không phối hợp đường bay trong cùng một sản phẩm giữa các công ty du lịch”, ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết thêm.

“Thông thường dịp nghỉ lễ như 30/4 và 1/5, lượng khách tới các điểm du lịch tăng khoảng 30%, theo đó thì giá phòng khách sạn tại nhiều điểm du lịch cũng tăng theo. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ này, các công ty du lịch thường có kế hoạch đặt phòng ngay từ sau Tết nên không bị "căng" về phòng. Đối với khách lẻ tự đặt phòng thì các khách sạn, resort cũng giữ một số lượng phòng nhất định, nhưng việc đặt được phòng như ý ở thời điểm sát dịp nghỉ lễ không hề đơn giản. Vì vậy, du khách đi tự túc nên có kế hoạch đặt phòng từ sớm, tránh tình trạng “cháy” phòng tại các điểm đến", bà Trần Bảo Thu cho biết.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/ Báo Tin tức
Ninh Thuận: Thiên đường du lịch biển mới của Châu Á
Ninh Thuận: Thiên đường du lịch biển mới của Châu Á

Cùng với chiến lược của các cấp lãnh đạo tỉnh, những động lực được giúp Ninh Thuận bước vào danh sách “thiên đường du lịch châu Á” đã phát huy hiệu quả. 105km bờ biển của Ninh Thuận đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch, với chuỗi dự án xanh và bền vững. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN