Nhộn nhịp du khách ở phố cổ Hội An

Khoảng 10 ngày trở lại đây, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trở nên nhộn nhịp hơn khi có sự hiện diện của nhiều khách du lịch tham quan đô thị cổ kính này.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm phố cổ Hội An sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Vẻ hưu quạnh, vắng lặng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như chưa từng hiện diện ở nơi đây, thay vào đó là cảnh phố xá đông vui, nhiều du khách vãn cảnh, hàng quán đèn sáng trưng...

Tại các phố cổ như Trần Phú, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, Nguyễn Duy Hiệu... rất đông du khách đến tham quan, thưởng lãm sự khéo léo, tài hoa của con người xứ Quảng. Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng, quán ăn cũng thu hút đông thực khách tìm đến thưởng thức đặc sản mỳ Quảng, cao lầu, bánh bao, bánh vạc… thử một lần là nhớ mãi.

Dọc đường Bạch Đằng bên bờ sông Hoài mộng mơ, từng đoàn người nắm tay nhau dạo phố hóng mát, thả đèn hoa đăng, mua đồ lưu niệm về làm kỷ niệm, tặng bạn bè, người thân. Nhà nhà ở phố cổ treo cờ, đèn lồng sáng rực rỡ. Cùng với đó, đông đảo du khách tham quan trải nghiệm làng nghề làm gốm truyền thống Thanh Hà, một ngày làm ngư dân, ngắm hoàng hôn trên sông Thu Bồn, ghé thăm Nhà thờ cổ Hội An trên 400 năm tuổi… 

Anh Chu Quốc Hùng, ở đường Trần Phú cho biết, hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mọi hoạt động đều tạm dừng. Giờ đây, người dân thành phố rất vui và phấn khởi khi các hoạt động đều trở lại bình thường, người dân mở cửa bán hàng, đón du khách đến tham quan, vui chơi.

Chủ cửa hàng lưu niệm Gô Trang, ở đường Trần Phú, thành phố Hội An chia sẻ: Từ khi biết thành phố có chủ trương mở cửa đón du khách đến tham quan, tôi chủ động đầu tư tiền sửa sang hàng quán và hợp đồng đặt mua một số mặt hàng lưu niệm đặc trưng của Quảng Nam để đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách. 

Tương tự, chủ cửa hàng bánh cuốn nóng ở đường Trần Phú cũng đã mua dự trữ gạo chất lượng và hợp đồng với các đại lý cung cấp thịt, giò chả sạch, đáp ứng cho khoảng 50 thực khách/lượt.

Chủ nhà hàng Bông Hồng Trắng ở phố cổ Hai Bà Trưng cho biết, kể từ khi thành phố cho phép mở cửa tiếp đón khách du lịch, lượng khách đến nhà hàng tăng lên. Tất cả du khách trong và ngoài tỉnh đều rất vui khi đến thưởng thức các món ăn nổi tiếng của Quảng Nam tại nhà hàng. 

Các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hội An, sau một thời gian hoạt động cầm chừng đã bố trí nhân lực, tiến hành vệ sinh môi trường, mua sắm lương thực, thực phẩm và phương tiện phục vụ du khách ăn uống, vui chơi, nghỉ dưỡng khi tham quan du lịch tại thành phố.

Trịnh Bang Nhiệm  (TTXVN)
Du lịch Hà Nội chào 2022: Quảng bá hình ảnh Thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện
Du lịch Hà Nội chào 2022: Quảng bá hình ảnh Thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện

Theo Sở Du lịch Hà Nội, sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/3/2022, tại khu vực nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và một số điểm khác với nhiều hoạt động sôi nổi kích hoạt du lịch Thủ đô trong điều kiện “bình thường mới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN