Myanmar cấp thực điện tử cho du khách

Bộ Nhập cư và Dân số Myanmar ngày 13/8 thông báo sẽ chính thức áp dụng thị thực điện tử trực tuyến cho tất cả các du khách nước ngoài, bắt đầu từ ngày 1/9 tới, nhằm thu hút du khách tới quốc gia này.

Sân bay quốc tế Yangon, Myanmar.


Trên website của mình, bộ này cho biết hình thức trên đảm bảo tất cả các du khách dự định đến Myanmar sẽ có được thị thực trong vòng 5 ngày. Hệ thống cấp thị thực này đã được thử nghiệm bắt đầu từ ngày 10/8 với một số lượng hồ sơ hạn chế.

Theo nhà chức trách, số du khách tới Myanmar trong 5 tháng đầu năm nay đã lên tới 1,2 triệu lượt người và đến cuối năm nay sẽ có khoảng 3 triệu lượt người. Để phục vụ du khách, Myanmar đang nỗ lực xây dựng thêm nhiều khách sạn bằng vốn đầu tư nước ngoài. Các số liệu thống kê chính thức cho thấy hiện Myanmar có hơn 900 khách sạn và cơ sở lưu trú khác với tổng cộng hơn 38.700 phòng.

Sau khi chính quyền dân sự được thành lập năm 2011, số du khách đến Myanmar ngày càng gia tăng, đạt 1,06 triệu lượt người trong năm 2012 và 2,04 triệu lượt người trong năm 2013. Du khách đến từ châu Á chiếm 70% trong khi lượng người đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và khu vực Trung Đông cũng đang gia tăng.


TTXVN/Tin tức
Nga miễn thị thực cho cổ động viên World Cup 2018
Nga miễn thị thực cho cổ động viên World Cup 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết miễn thị thực nhập cảnh vào LB Nga cho các cầu thủ, trọng tài và thậm chí cả các cổ động viên bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup năm 2018 ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN