Lễ hội du lịch biển 'Hải Tiến tình biển, tình người'

Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai trương “Lễ hội du lịch biển năm 2018” với sự tham dự của hàng nghìn người dân và khách du lịch.

Biển Hải Tiến sẵn sàng cho mùa du lịch 2018. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Với chủ đề “Hải Tiến tình biển, tình người", chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 được xây dựng gồm 3 phần chính là: Tình biển, Tình người và Tỏa sáng, được dàn dựng công phu, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. 

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2018, huyện Hoằng Hóa sẽ khai trương tuyến du lịch đường thủy kết nối khu du lịch Hải Tiến với các điểm tham quan như: Đền thờ Long Vương – Đảo Nẹ, Bia chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam tại núi Hòn Bò, cảng cá Lạch Trường, rừng ngập mặn Hòa Lộc – Hậu Lộc, rừng ngập mặn Hoằng Châu, Khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn… 

Lễ khai trương mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2018 là dịp để tỉnh Thanh Hóa quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, từ đó thu hút du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Hải Tiến, thể hiện quyết tâm của cán bộ và nhân dân Hoằng Hóa phấn đấu đến năm 2020 sẽ thành lập đô thị du lịch biển Hải Tiến với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đây cũng là cơ hội để Thanh Hóa phát huy lợi thế từ biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Song song với các hoạt động nghệ thuật, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ diễn ra nhiều chương trình thể thao hấp dẫn như: Giải bóng chuyền mùa xuân Cúp Delta, giải Tennis Hải Tiến năm 2018, các trò chơi, trò diễn dân gian, tổ chức hội chợ ẩm thực và trưng bày các sản phẩm du lịch.

Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa nằm cách thành phố Thanh Hóa khoảng 20km về phía Đông Bắc, là một trong những khu du lịch biển có tiềm năng lớn của tỉnh Thanh Hóa. Với bờ bãi biển trải dài 12 km thơ mộng, còn nhiều nét hoang sơ, dân dã, khu du lịch biển Hải Tiến dần trở thành điểm đến của khá đông bạn bè, khách thập phương.

 Hướng tới mục tiêu trở thành đô du lịch biển vào năm 2020, mạng lưới giao thông kết nối, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng khu vực này không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện. Nhờ đó, sau 7 năm đi vào hoạt động, lượng khách đến với Hải Tiến tăng từ 50.000 lượt khách (năm 2012) lên 1,2 triệu lượt khách (năm 2017), doanh thu đạt trên 1.500 tỉ đồng. Cùng với bãi biển Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn), Hải Hòa (Tĩnh Gia), biển Hải Tiến đang là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa mỗi khi đến Thanh Hóa tắm biển, nghỉ dưỡng.

Hoa Mai (TTXVN)
Khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh 2018
Khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh 2018

Tối 27/4, tại Khu du lịch biển Xuân Hải (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN